Bắt giữ khoảng 70 tấn đường cát nhập lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 16-5, Đội Quản lý thị trường (QLTT) 2A, thuộc Chi cục QLTT TP. HCM hoàn thành việc kiểm đếm lô hàng nhập lậu phát hiện vào sáng cùng ngày.
 

Đội Quản lý thị trường 2A kiểm đếm lô hàng nhập lậu.
Đội Quản lý thị trường 2A kiểm đếm lô hàng nhập lậu.

Tổng số đường cát nhập lậu phát hiện trên xe tải và trong nhà kho khoảng 70 tấn. Trước đó, qua nhiều ngày theo dõi các đối tượng vi phạm, rạng sáng 16-5, Đội QLTT 2A đã kiểm tra 2 chiếc xe tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn khi lái xe vừa vào kho hàng Thành Phát có địa chỉ tại: 55A, đường Kinh C, khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. HCM.

Qua kiểm tra thực tế hai chiếc xe tải mang biển kiểm soát 51C-269.34 và 60C - 102.73, QLTT phát hiện có hàng trăm bao đường cát được ngụy trang, che chắn bằng các bao phế liệu. Toàn bộ số hàng này không hóa đơn chứng từ, không nhãn phụ tiếng Việt… Bên cạnh đó, QLTT cũng tiến hành kiểm tra nhà kho chứa và phát hiện hàng chục tấn đường cát đựng trong các bao bì xuất xứ Thái Lan, không hóa đơn chứng từ.

Thông tin ban đầu cho biết, bà Nguyễn Thị Ngọc Xiêm, 30 tuổi, là chủ kho hàng nêu trên. Một số cán bộ chuyên trách đưa ra nhận định, nhiều khả năng hàng được nhập từ Campuchia về An Giang, sau đó vận chuyển về kho để chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện tại, toàn bộ số hàng vi phạm được vận chuyển về kho của Chi cục QLTT TP để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

null