Bắt giữ 7 đối tượng vận chuyển thuốc nổ để khai thác gỗ sưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đồn Biên phòng Làng Mô, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã phát hiện và bắt giữ bảy đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép để khai thác gỗ sưa trên địa bàn do đơn vị quản lý.

 Bảy đối tượng âm mưu khai thác gỗ sưa bằng thuốc nổ.
Bảy đối tượng âm mưu khai thác gỗ sưa bằng thuốc nổ.

Bảy đối tượng bị bắt gồm Mai Xuân Thành (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Lành (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Lệ (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Lịnh (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Pháp (sinh năm 1984), Nguyễn Văn Thức (sinh năm 1984) và Mai Văn Mười (sinh năm 1996), đều quê ở Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Theo Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Làng Mô, sáng 3-5, bảy đối tượng trên vào khu vực bản Đìu Đo, xã Trường Sơn để khai thác gỗ sưa thì bị phát hiện.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện bảy đối tượng này mang theo 1,9 kg thuốc nổ, 10 kíp nổ và nhiều dây cháy chậm…

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng trên đã mua thuốc nổ của một phụ nữ không rõ danh tính ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, với giá 170.000 đồng/kg để vào rừng phá đá tìm gỗ sưa.

Tuy nhiên, khi các đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Làng Mô phát hiện và bắt giữ.

Từ đầu tháng tư đến nay, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ ba vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép để khai thác gỗ sưa.

Trong hai vụ trước đó có 10 đối tượng vi phạm bị bắt giữ với tang vật thu được gần 5 kg thuốc nổ và 35 kg gỗ sưa.
 
Hiện cả ba vụ việc trên đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null