Bắt giữ 3.000 thiết bị đo nồng độ oxy và nhịp tim không rõ xuất xứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 19/9 Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công thương cho biết lực lượng chức năng một số tỉnh qua kiểm tra đã phát hiện việc vận chuyển thiết bị đo nồng độ oxy và nhịp tim không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra và tạm giữ 3.000 thiết bị đo nồng độ oxy và nhịp tim không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường
Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên kiểm tra và tạm giữ 3.000 thiết bị đo nồng độ oxy và nhịp tim không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường


Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Chống buôn lậu - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên ngày 12/9 khám xe tải mang BKS 29C-051.57 do anh Hàn Văn M. (23 tuổi, trú ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển chở theo nhiều thiết bị đo nồng độ oxy và nhịp tim.

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện 3.000 chiếc máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim (loại kẹp ngón tay) không rõ nguồn gốc xuất xứ.

 

 Loại máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng Hưng Yên bắt giữ. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường
Loại máy đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng Hưng Yên bắt giữ. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường


Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa và cho biết chỉ được thuê vận chuyển từ khu vực chân cầu Thanh Trì, Hà Nội về Hưng Yên để giao cho khách hàng.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, các thiết bị được phát hiện trên được dùng để hỗ trợ việc thăm khám, điều trị bệnh nhân Covid-19.

 

Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Tiền Giang kiểm tra thực tế lô hàng máy đo nồng độ oxy trong máu. (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)
Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Tiền Giang kiểm tra thực tế lô hàng máy đo nồng độ oxy trong máu. (Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường)


Ngày 19/9, tại Tiền Giang, một ô tô tải mang BKS 54T-7648 bị lực lượng chức năng tại chốt cầu Mỹ Lợi, xã Bình Đông, thị xã Gò Công dừng xe để kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khi đó, cán bộ tổ công tác phát hiện hàng hóa trên xe có dấu hiệu vi phạm nên giao Đội Quản lý thị trường số 2 và Cảnh sát Giao thông Gò Công kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ liên ngành phát hiện 24 máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 hiệu Pulse Oximeter do Trung Quốc sản xuất có hóa đơn chứng từ hợp pháp trị giá gần 30 triệu đồng. Tuy nhiên, lô hàng có nhãn gốc tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ hàng hóa là chi nhánh Công ty TNHH I.S Việt Nam có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh về hành vi hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Theo BẢO MINH (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null