Bắt giam 10 đối tượng trong nhóm 70 thanh thiếu niên gây náo loạn đường phố Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam 10 đối tượng trong nhóm 70 thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố.

Ngày 21-6, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng trong nhóm côn đồ mang hung khí, chạy xe máy tốc độ cao gây náo loạn đường phố mới đây.

Công an khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng gây náo loạn đường phố Đà Nẵng.
Công an khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng gây náo loạn đường phố Đà Nẵng.

Theo điều tra, khuya 16-6, nhóm thanh thiếu niên tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng do Lê Duy Minh (18 tuổi), Phạm Thanh Anh Hòa (19 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà) cầm đầu và nhóm Liên Chiểu do Trần Gia T. (16 tuổi, trú quận Liên Chiểu) khởi xướng tập trung tại đường Phạm Cự Lượng, quận Sơn Trà.

Nhóm khoảng 60 đối tượng này mang theo hung khí, điều khiển xe chạy tốc độ cao chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng, liên tục hò hét, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ.

Khi đến đường Bạch Đằng, nhóm côn đồ tiếp tục thu nạp thêm khoảng 10 thành viên rồi lại chạy khắp các tuyến đường trung tâm Đà Nẵng tìm người đánh.

Khi thấy một nhóm thanh niên đang di chuyển trên đường Núi Thành thì một số đối tượng trong nhóm trên đuổi theo chặn đánh, đập phá một xe máy.

Khi đến cầu Tuyên Sơn, các đối tượng tiếp tục chặn 2 xe máy nhưng thấy là phụ nữ nên bỏ đi.

Khi quay lại đường 2 Tháng 9, nhóm này gặp lực lượng công an đang làm nhiệm vụ nên tản ra bỏ chạy.

Tại đường Điện Biên Phủ, lực lượng tuần tra 8394 Công an phường Thạc Gián và tổ 8394 Công an phường Chính Gián đang làm nhiệm vụ đã phát hiện một số đối tượng chạy xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí nên tổ chức truy đuổi, chặn lại.

Các đối tượng bị giữ gồm: Nguyễn Đức Minh Q. (16 tuổi); Hồ Song Văn Tr. (cùng trú quận Liên Chiểu); Lê Tấn L. (16 tuổi) điều khiển chở theo Phạm Ngọc C. (16 tuổi, cùng trú quận Sơn Trà).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định những đối tượng tụ tập nhằm tìm đánh các nhóm có mâu thuẫn từ trước hoặc đuổi đánh người khác nếu "không thích".

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ vụ việc.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an đang điều tra, xử lý các đối tượng còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null