Bắt được nghi phạm sát hại bạn gái rồi vứt thi thể xuống sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi sát hại bạn gái tại tỉnh Tiền Giang, T. mang thi thể nạn nhân sang tỉnh Bến Tre rồi vứt xuống sông Hàm Luông.

Tối 2-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre đang phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ để xử nghi phạm sát hại bạn gái rồi phi tang thi thể xuống sông Hàm Luông.

Nơi phát hiện thi thể chị H. Ảnh: Công an Bến Tre

Nơi phát hiện thi thể chị H. Ảnh: Công an Bến Tre

Trước đó, vào sáng 29-12-2023, người dân phát hiện một thi thể trong bao tải tại bờ sông Hàm Luông (xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, lực lượng công an nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Do đó, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cấp tốc chỉ đạo các lực lượng liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để vào cuộc điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là chị N.T.H. (SN 1996; ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó là Ngô Minh T. (SN 1995; ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Tại cơ quan công an, T. khai nhận do phát sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã sát hại chị H. tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Sau đó, T. mang thi thể nạn nhân qua tỉnh Bến Tre rồi vứt xuống sông Hàm Luông với mục đích phi tang, xóa dấu vết vụ giết người.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null