Bắt cặp vợ chồng buôn chó trộm cắp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1990, trú tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) và vợ là Trần Thị Thơm (SN 1991) để điều tra về vụ trộm cắp chó trên địa bàn.

2 đối tượng Thành, Thơm tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc
2 đối tượng Thành và Thơm tại cơ quan Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 50 phút ngày 31-5, tổ công tác của Công an huyện Đức Cơ chốt chặn tại khu vực ngã ba B9 thuộc xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ thì phát hiện chiếc xe tải BKS 49C-002.26 do Thành điều khiển chở theo vợ lưu thông theo hướng từ xã Ia Dơk đi xã Ia Tô, huyện Ia Grai có dấu hiệu khả nghi. Tổ công tác liền yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Thành không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Lực lượng Công an truy đuổi đến khu vực thôn Quyết Thắng (xã Ia Din, huyện Đức Cơ) thì khống chế được phương tiện.

Kiểm tra trên thùng xe, tổ công tác phát hiện có 32 con chó thuộc nhiều chủng loại, trong đó có 14 con đã chết, tổng khối lượng gần 300 kg. Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận trong rạng sáng 31-5 đã điều khiển xe ô tô đi thu mua chó của các đối tượng trộm cắp được trên địa bàn 2 huyện Đức Cơ và Ia Grai. Hầu hết số chó bị bắt trộm đều bằng hình thức dùng kích điện. Khi vợ chồng Thành đang chở chó đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

 Các đối tượng đang vận chuyển 32 con chó đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc
Các đối tượng đang vận chuyển 32 con chó đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc


Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ đã thông báo tìm người bị hại để trả lại chó cho chủ sở hữu, đồng thời điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp.
 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null