Bắt 5 đối tượng, thu giữ gần 8.500 viên ma túy tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26-6, đại diện Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, sau khi tiến hành điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hà Mạnh Quyền (SN 1997, trú tại bản Ánh, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
 

Ma túy tổng hợp.
Ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào ngày 24-6, tại khu vực bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, hai đối tượng Tòng Văn Dũng (sinh năm 1998) và Lèo Văn Hùng (sinh năm 2000) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn đã bị tổ công tác của Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) phát hiện và bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ là hơn 487 viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng 46,03 gam; 1 xe máy cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Qua đấu tranh khai thác, mở rộng vụ án lực lượng Công an huyện Yên Châu đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hà Mạnh Quyền để tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Quyền khai nhận đã thuê Dũng và Hùng sang mua số ma túy trên ở bên kia biên giới vận chuyển về thành phố Sơn La để tiêu thụ, nếu trót lọt, y sẽ trả cho mỗi người từ 3-4 triệu đồng.

Khi Dũng và Hùng đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đến khu vực bản Keo Muông, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 25-6, tại khu vực bản Chủm, xã Chiềng Đông, Công an huyện Yên Châu cũng đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng bị bắt là Giàng Thị Xía (sinh năm 1984) trú tại bản Keo Lôm, Cụm Phiêng Xa, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Tếnh Lao Xành (sinh năm 1981) trú tại bản Pa Kha 1, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu.

Tang vật thu giữ tại chỗ 1 bánh heroin, có tổng lượng 344,95 gram; 8.000 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 706 gram, cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Xía khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ danh tính ở khu vực biên giới để vận chuyển đi tỉnh Lào Cai tiêu thụ, nhưng trên đường vận chuyển đã bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Còn Tếnh Lao Xành khai nhận chở thuê đối tượng Giàng Thị Xía cùng số ma túy từ biên giới ra đến xã Tà Làng, huyện Yên Châu sẽ được Xía trả cho 5 triệu đồng tiền công.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null