Bắt 2 đối tượng, thu 210.000 viên ma túy tổng hợp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài 210.000 viên ma túy tổng hợp, 2 đối tượng còn mang theo 2 điện thoại đi động, 1 xe máy và 2.570.000 tiền kíp Lào.
Sáng 18/11, tại khu vực bến xe khách tỉnh Oudomxay (Lào), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Ty An ninh 2 tỉnh Oudomxay và Phongsaly (Lào) phá thành công chuyên án 036Lv, bắt 2 đối tượng, thu giữ tang vật là 210.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại đi động, 1 xe máy và 2.570.000 tiền kíp Lào.
2 đối tượng bị bắt gồm Thạo Nu Va, 28 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Nậm Thuổm, huyện Nậm Pạc, tỉnh Luang Prabang (Lào) và Thạo Seng, 24 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Văng Hày, huyện Mương Phay, tỉnh Oudomxay (Lào).
Hai đối tượng bị bắt và tang vật tại cơ quan chức năng.
Hai đối tượng bị bắt và tang vật tại cơ quan chức năng.
Làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng Thạo Nu Va và Thạo Seng khai mua số ma túy nói trên từ Lào để gửi về Việt Nam tiêu thụ.
Trước đó, qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân và các tài liệu trinh sát biên phòng thu thập được, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên xác định: Từ trung tuần tháng 9/2018 có một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động từ các tỉnh Bokeo, Oudomxay và Phongsaly (Lào) qua biên giới về Thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, Việt Nam để tiêu thụ.
Nhận định đây là đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn xuyên quốc gia, có cả đối tượng người Việt Nam và Lào; Được sự đồng ý của cấp trên, sự thống nhất phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Ty An ninh hai tỉnh U Đôm Say và Phong Sa Ly, chuyên án mang bí số 036Lv được xác lập để đấu tranh với đường dây ma túy trên.
Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null