Bắt 1 cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến vụ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở An Giang, nhiều cán bộ và cựu cán bộ bị bắt tạm giam.

Ngày 13-2, nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Vũ (SN 1980; ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh TP Long Xuyên, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thanh Vũ nghe đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: HÙNG MINH
Bị can Nguyễn Thanh Vũ nghe đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam. Ảnh: HÙNG MINH

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng khởi tố bị can đối với Hồ Minh Phúc (SN 1980; ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên), chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên, về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019, Võ Văn Trung (đã chết) lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên đã làm hồ sơ khống để cấp sai quy định 5 thửa đất ở do trung tâm quản lý cho 5 hộ dân.

Sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trung đã bán 2 thửa đất với giá hơn 7 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT xác định 5 thửa đất nêu trên được những người có thẩm quyền, trách nhiệm tham mưu, duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư, có dấu hiệu vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Bị Nguyễn Bảo Sinh bị bắt trước đó. Ảnh: Báo An Giang
Bị Nguyễn Bảo Sinh bị bắt trước đó. Ảnh: Báo An Giang

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông Đào Văn Ngọc. Ảnh: Báo An Giang
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam ông Đào Văn Ngọc. Ảnh: Báo An Giang

Ngày 25-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên, về hành vi "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất".

Vào ngày 2-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Đông Trung (SN 1977; ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 9-2020 đến tháng 9-2023, Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Châu Phú.

Trong thời gian giữ chức vụ giám đốc, từ ngày 1-1-2021 đến ngày 15-6-2022, Trung chỉ đạo cho các nhân viên của mình miễn thu tiền dịch vụ địa chính cho Trung và 55 người thân quen của Trung (gồm 76 hồ sơ lĩnh vực đất đai), gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần 95 triệu đồng.

Theo HOA NẮNG - THU TÂM (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

Gia Lai: Phát hiện hiện vật khắc tên trong phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin

(GLO)- Chiều 3-8, trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa có thông tin phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku), Đội lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 đã phát hiện 1 hiện vật bằng nhôm khắc tên “Dương Văn Hải” cùng nhiều thông tin liên quan.

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 3-8, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) triển khai lực lượng tìm kiếm, phát hiện và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại làng Sơr, xã Ia Boòng.

null