Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật mới nhất sáng 15/12

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang nằm trong top 3 đội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 với 34 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 66 huy chương Đồng.

bang-tong-sap-hc.jpg
Các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng thi đấu xuất sắc, mang về tấm huy chương Vàng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ. (Ảnh: Nguyên Khang/TTXVN phát)

Sau 5 ngày thi đấu chính thức tại SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 34 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 66 huy chương Đồng.

30 tấm huy chương Vàng mà đoàn thể thao Việt Nam có được đến từ Điền kinh, Bowling, Bơi, Bắn súng, Canoeing, Thể dục dụng cụ, Jujitsu, Judo, Karate, Bi sắt và Taekwondo.

Karate hiện đang chính là đội tuyển thi đấu ấn tượng nhất khi giành đến 6 huy chương Vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Cùng với Karate, các môn võ cũng đã gặt hái nhiều thành công mặc dù các võ sỹ phải đối mặt với nhiều áp lực trên sân đấu; trong đó Taekwondo đã đóng góp 4 huy chương Vàng, Jujitsu 1 và 1 đến từ Judo.

Đội tuyển Bi sắt cũng đã thi đấu thành công tại giải đấu năm nay khi giành đến 3 huy chương Vàng.

Điền kinh và Bơi, những môn thi đấu được xem là "mỏ vàng" đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam 10 huy chương Vàng (mỗi môn có 5 huy chương Vàng).

Bắn súng nhập cuộc muộn hơn nhưng cũng đã đóng góp 3 huy chương Vàng. Canoeing đóng góp 2 huy chương Vàng, trong khi Bowling cũng gây bất ngờ khi giành được huy chương Vàng.

Ba tấm huy chương Vàng còn lại của đoàn thể thao Việt Nam đến từ môn Thể dục dụng cụ.

Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hy vọng các vận động viên sẽ tiếp tục tỏa sáng để nâng cao thành tích cho đoàn Việt Nam.

Tính đến trước ngày thi đấu thứ 6, đoàn thể thao Việt Nam hiện đang xếp vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33, đứng sau chủ nhà Thái Lan và Indonesia.

Đoàn thể thao Thái Lan vẫn đang bứt tốc mạnh mẽ khi giành đến 37 tấm huy chương Vàng trong ngày thi đấu 14/12, nhiều hơn tổng số huy chương Vàng mà Việt Nam đang có được.

Thành tích này giúp Thái Lan đã có được tổng cộng 132 huy chương Vàng, 78 huy chương Bạc và 47 huy chương Đồng, đứng đầu bảng xếp hạng và chắc chắn nắm giữ vị trí này khi kết thúc đại hội.

Đoàn chủ nhà Thái Lan chắc chắn sẽ còn đua tranh quyết liệt trong những ngày thi đấu còn lại để hoàn thành mục tiêu giành 241 huy chương Vàng đề ra trước khi giải đấu khởi tranh.

Đoàn thể thao Indonesia cũng có ngày thi đấu 14/12 thành công khi giành thêm 12 huy chương Vàng, để bỏ xa đoàn Việt Nam trong cuộc cạnh tranh.

Indonesia hiện đang có được 43 huy chương Vàng, 56 huy chương Bạc và 53 huy chương Đồng.

Tuy nhiên, đoàn thể thao Việt Nam hoàn toàn có thể san lấp khoảng cách này nếu các vận động viên có ngày thi đấu bùng nổ.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 cập nhật mới nhất sáng 15/12

Đoàn thể thao Singapore vẫn đứng vững ở vị trí thứ tư với 27 huy chương Vàng, 28 huy chương Bạc và 33 huy chương Đồng. Singapore bỏ xa đoàn đứng ngay sau mình là Malaysia đến 7 huy chương Vàng.

Trong khi đó, đứng ở vị trí thứ 6, đoàn Philippines cũng đang bám đuổi rất quyết liệt với 17 huy chương Vàng, 32 huy chương Bạc và 69 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trên bảng tổng sắp lần lượt là Myanmar (3 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc, 23 huy chương Đồng), Lào (2, 4, 13), Brunei (0, 3, 4) và Timor Leste (0, 0, 2).

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null