Ban Quản lý công trình điện miền Trung khởi công 5 trạm biến áp 220kV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 25-12, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cùng với các nhà thầu thi công, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tiến hành khởi công 5 dự án Trạm biến áp 220kV gồm Lưu Xá, Nông Cống, Phong Điền, Phù Mỹ và Đak Nông.
 

Các dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý các công trình điện miền Trung thay mặt Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia quản lý điều hành dự án.

Dự án sử dụng vốn vay tín dụng thương mại và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Các dự án sẽ hoàn thành từ quý 4-2017 đến quý 2/2018 nhằm góp phần tăng năng lực truyền tải của hệ thống điện giữa các vùng miền, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải và đảm bảo an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Trạm biến áp 220kV Lưu Xá khi hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tăng cường phụ tải nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy, linh hoạt trong vận hành và cung cấp điện của lưới khu vực, giảm tổn thất trên lưới điện; đảm bảo an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trạm biến áp 220kV Nông Cống đưa vào vận hành sẽ góp phần đảm bảo tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu phụ tải khu vực tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ, giảm tải cho Trạm biến áp 220kV Nghi Sơn và Thanh Hóa; tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định vận hành cho hệ thống điện khu vực, quốc gia và hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Trạm biến áp 220kV Phong Điền sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế nói chung, khu vực phía Bắc tỉnh nói riêng với nhiều khu công nghiệp trọng điểm quy mô lớn; nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy-linh hoạt trong vận hành và cung cấp điện của lưới khu vực; giảm tổn thất trên lưới điện; đảm bảo được an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ được xây dựng đồng bộ với dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi-Quy Nhơn (Phước An) cũng đang được triển khai xây dựng, khi hoàn thành sẽ đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp điện tin cậy, ổn định và lâu dài cho phụ tải tỉnh Bình Định trong trường hợp hệ thống vận hành bình thường cũng như sự cố; giảm tổn thất công suất hệ thống điện khu vực.

Trạm biến áp 220kV Đắk Nông khi hoàn thành sẽ đáp ứng mục tiêu đảm bảo tăng cường khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực tỉnh Đắk Nông tăng cao khi mở rộng khai thác bauxite Nhân Cơ và Nhà máy điện phân nhôm; nâng cao độ an toàn, tin cậy, ổn định trong vận hành, chất lượng điện năng cho hệ thống điện khu vực và hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho ngành điện.

Như vậy, tính đến nay, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đã hoàn thành khởi công 10 dự án.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

null