Bán chị vợ sang Trung Quốc… lấy chồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 13-11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lương Văn Tuấn (57 tuổi, trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong) về tội mua bán người.

Bị cáo Lương Văn Tuấn tại tòa
Bị cáo Lương Văn Tuấn tại tòa



Theo cáo trạng, đầu tháng 4-2016, Tuấn nhận được điện thoại của Lương Thị Hồng (người cùng quê, lấy chồng Trung Quốc) bàn cách đưa bà Lữ Thị K. (62 tuổi, chị vợ của Tuấn) bán sang Trung Quốc.

Thực hiện “kế hoạch”, Tuấn nói với bà K. là sang Trung Quốc trông cháu cho con gái Tuấn. Tin lời em rể, bà K. đồng ý.

Tuy nhiên, khi Tuấn đưa bà K. sang đến Trung Quốc, Hồng đã tổ chức cho một người đàn ông người địa phương đến xem mặt. Biết bị lừa, bà K. đòi về nhưng Tuấn viện lý do hết tiền chưa đưa về được.

Sau khi thuyết phục được bà K. ở lại, Hồng đã bán cho một người đàn ông địa phương với giá 3 vạn Nhân dân tệ (tương đương hơn 80 triệu đồng). Hồng đưa tiền công cho Tuấn 15 triệu đồng, đưa 30 triệu đồng để Tuấn đem về cho gia đình bà K., tuy nhiên trên đường về Tuấn đã tiêu hết.

Tháng 4-2017, bà K. xin nhà chồng ở Trung Quốc cho được về thăm quê và được đồng ý. Về đến nhà, bà K. kể lại đầu đuôi sự việc. Em trai bà K. đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Quế Phong và Tuấn bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Lương Văn Tuấn thừa nhận hành vi của mình. Tuấn cho rằng, “do thương chị K. nghèo khó, không có tiền trả nợ nên mới đưa sang Trung Quốc”.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Văn Tuấn 3 năm tù.

Duy Cường (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null