Ayun Pa: Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 23-7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nay Djhuêng (SN 1993, trú tại Bôn Sô Ma San, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Sau khi người dân phản ánh về việc bị mất trộm tài sản tại bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Ayun Pa, Công an thị xã Ayun Pa đã khẩn trương rà soát, điều tra xác minh. Qua sàng lọc đối tượng, cơ quan Công an xác định Nay Djhuêng là đối tượng gây án nên đã triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Đối tượng Nay Djhuêng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Hiền
Đối tượng Nay Djhuêng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hoàng Hiền
Biết không thể thoát thoát tội, Nay Djhuêng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo đó, để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, vào khoảng 1 giờ ngày 11-7-2019, Nay Djhuêng điều khiển xe máy đến bệnh viện đa khoa khu vực Ayun Pa đi lang thang trong khu vực bệnh viện lợi dụng sự sơ hở trong quản lý tài sản của người dân để trộm cắp tài sản.
Khi đi đến giường số 24, phòng số 4, khu nội tổng hợp thấy chị Nguyễn Thị Vân (SN 1992, trú tại tổ 1, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đang ngủ say và để điện thoại Sam Sung A70 (trị giá khoảng 9 triệu đồng) trên đầu giường nên lấy trộm và tẩu thoát.
Quá điều tra, ngày 14-7-2019, cơ quan CSĐT Công an thị xã Ayun Pa đã bắt khẩn cấp Nay Djhuêng để phục vụ quá trình điều tra.
Hoàng Hiền

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null