An cư cho hội viên cựu chiến binh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 250 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo (vượt 30 nhà so với chỉ tiêu đề ra), tạo điều kiện để hội viên an cư, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Lê Hữu Phong-Trưởng ban Kinh tế Hội CCB tỉnh-cho biết: Qua rà soát đầu nhiệm kỳ, toàn tỉnh còn 231 hộ hội viên đang ở trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát cần phải sửa chữa, xây mới. Trên cơ sở đó, Hội đã thống nhất chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ là xóa 95% nhà dột nát của gia đình hội viên (bình quân xóa 44 nhà/năm). Tuy nhiên, bằng nhiều chủ trương, biện pháp khác nhau, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ làm mới 250 ngôi nhà cho hội viên. “Hàng năm, số nhà dột nát cần sửa chữa, làm mới phát sinh khá nhiều. Nguyên nhân do nhà ở của hội viên được xây dựng lâu năm nên xuống cấp. Nhiều ngôi nhà ngay từ lúc xây dựng đã tạm bợ, không thể ở lâu”-ông Phong cho hay.

 Hội CCB huyện Mang Yang bàn giao nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ayun. Ảnh: Kim Ngọc
Hội CCB huyện Mang Yang bàn giao nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ayun. Ảnh: Kim Ngọc


Phần lớn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà được trích từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” do cán bộ, hội viên đóng góp. Với hơn 34 ngàn hội viên, bình quân mỗi năm, nguồn quỹ thu về trên 600 triệu đồng. Hội CCB tỉnh căn cứ vào số lượng nhà cần xây mới ở từng địa phương để phân bổ nguồn kinh phí phù hợp và giao cho Hội cơ sở trực tiếp quản lý, theo dõi, hỗ trợ việc xây dựng, bàn giao nhà. Theo quy định, mỗi căn nhà phải đảm bảo kinh phí tối thiểu 50 triệu đồng, diện tích tối thiểu 32 m2 và đáp ứng tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, khung cứng, mái cứng. Vì thế, ngoài số tiền do Hội hỗ trợ, gia đình còn đóng góp thêm.

Ngôi nhà sàn nhỏ trước đây của gia đình ông Siu Nhúc (làng Lân, xã Ia Kly, huyện Chư Prông) được quây bằng những tấm tôn lâu ngày hoen rỉ, rách lỗ chỗ. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội CCB xã đề xuất cấp trên xin kinh phí hỗ trợ và ngôi nhà 5 m2 đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình sử dụng. Dọn vào ở trong ngôi nhà mới ngày 18-7, ông Nhúc phấn khởi cho biết: “Được tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng, con cái giúp thêm 30 triệu đồng và người làng góp công, góp sức, mình vui lắm! Cảm ơn các cấp, các ngành quan tâm; cảm ơn đồng chí, đồng đội giúp đỡ”.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB TP. Pleiku đã hỗ trợ kinh phí làm mới 20 ngôi nhà và sửa chữa 7 ngôi nhà cho hội viên khó khăn với tổng kinh phí 645 triệu đồng. Ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku-cho hay: “Được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, từ năm 2019 đến nay, Hội không nhận kinh phí từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” do Hội CCB tỉnh phân bổ. Thay vào đó, Hội chủ động kêu gọi cán bộ, hội viên đóng góp thấp nhất là 15 ngàn đồng/hội viên/năm, đồng thời, huy động các nguồn lực khác. Từ năm 2021, Hội tăng khoản hỗ trợ lên 30 triệu đồng/nhà vì giá cả vật liệu tăng cao. Trong năm 2022, Hội đã hỗ trợ sửa chữa 2 nhà với số tiền 10 triệu đồng/nhà và dự kiến hỗ trợ làm mới 1 nhà với số tiền 40 triệu đồng trong tháng 10”.

Tương tự, hàng năm, Hội CCB huyện Ia Grai đều khảo sát, nắm bắt tình hình nhu cầu nhà ở của hội viên nghèo và lập phương án đề nghị Hội CCB tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng. Từ năm 2017 đến nay, tranh thủ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, Hội CCB huyện đã xóa được 19 nhà dột nát cho hội viên khó khăn về nhà ở, giá trị thực hiện hơn 1 tỷ đồng. Hàng năm, Hội đều hỗ trợ kinh phí xóa nhà dột nát cho hội viên trong và ngoài huyện. Ông Nguyễn Ngọc Tuyến-Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” tỉnh-chia sẻ: “Đi lên từ gian khó nên tôi hiểu rõ cái nghèo. Hiện tại, cuộc sống của tôi khá hơn một số đồng đội. Vì vậy, tôi muốn san sẻ, hỗ trợ anh em. Năm nay, tôi hỗ trợ làm 1 nhà cho gia đình hội viên ở xã Ia Krai. Hiện ngôi nhà đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng”.

Ngoài nguồn kinh phí do cán bộ, hội viên đóng góp, các cấp Hội còn vận động từ Câu lạc bộ “CCB sản xuất-kinh doanh giỏi” các cấp; các doanh nhân CCB trong và ngoài tỉnh; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huy động. Đặc biệt, trong quá trình triển khai xây dựng nhà cho hội viên, để giảm chi phí, các cấp Hội huy động cán bộ, hội viên tham gia giúp đỡ ngày công lao động và nguyên vật liệu sẵn có.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện còn 107 nhà ở của hội viên CCB bị dột nát cần làm mới. Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-cho biết: Hội phấn đấu mỗi năm xóa 40 nhà trở lên, kinh phí hỗ trợ 30-35 triệu đồng/nhà. Đến thời điểm hiện tại, Hội CCB tỉnh đã phân bổ nguồn kinh phí xây dựng 22/25 nhà từ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của những người lính Cụ Hồ dành cho nhau. Ngoài việc giúp hội viên nghèo an cư, thông qua việc xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, các cấp Hội còn góp phần chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

 

 ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

Công an xã Ia O lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất”

(GLO)- Từ phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống người dân. Mới đây, đơn vị phối hợp vận động xây dựng giếng nước sạch trị giá hơn 120 triệu đồng, giúp người dân làng Bi thuận lợi trong sinh hoạt.

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

Rằm tháng 7 - Vu Lan 2026 có gì đáng chú ý?

(GLO)- Ngày mai (27-8) là Rằm tháng 7, chính lễ Vu Lan - Báo hiếu năm Bính Ngọ 2026. Mùa Vu Lan năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh tinh thần báo hiếu gắn với tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

Thiếu cục bộ sách giáo khoa trước năm học mới

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bước vào năm học 2026 - 2027, đây là năm đầu tiên thực hiện thống nhất một bộ sách. Một số nơi xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa khiến phụ huynh phải tìm mua nhiều lần.

null