Ảm đạm thị trường mùa Noel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày này, trên nhiều tuyến đường chính của TP. Pleiku, hàng hóa phục vụ mùa Noel được trưng bày lộng lẫy, bắt mắt. Tuy nhiên, theo nhận định thì sức tiêu thụ không bằng mọi năm.

Khởi động từ đầu tháng 12, cửa hàng 44 Hùng Vương (TP. Pleiku) đã nhập về rất nhiều mặt hàng trang trí Noel. Bà Hoàng Ni-quản lý cửa hàng 44 Hùng Vương-cho biết: “Khoảng 2 năm nay, mặt hàng trang trí Noel khá đa dạng về mẫu mã. Đều là những mặt hàng truyền thống với 90% sản phẩm được sản xuất trong nước, nhưng năm nay đã có sự cải tiến, cách điệu cho phù hợp với thị hiếu tiêu dùng. Giá cả năm nay không tăng, thậm chí nhiều mẫu sản phẩm cũ còn giảm giá khá mạnh”.

 Hàng trang trí Noel được bày bán tại cửa hàng 44 Hùng Vương (tại địa chỉ 44 Hùng Vương, TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo
Hàng trang trí Noel được bày bán tại cửa hàng 44 Hùng Vương (tại địa chỉ 44 Hùng Vương, TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo


Phần lớn mẫu mã mới lạ năm nay là hàng trang trí như: cây thông điện, tuần lộc kim loại gắn đèn led, tuần lộc nhồi bông, người tuyết nhồi bông kích cỡ lớn, lá thông kim loại… Để tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng, các nhà sản xuất đã đa dạng kích cỡ sản phẩm với giá bán từ 100 ngàn đồng đến 4 triệu đồng/cây thông; mô hình hang đá có giá 200-500 ngàn đồng; vật trang trí như: ngôi sao, hộp quà, quả châu, dây kim tuyến, thú bông nhỏ, decal dán kính, quả chuông, vòng nguyệt quế… có giá từ 5 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng/món; quần áo, mũ, đồ chơi giá bán từ 15 ngàn đồng đến 150 ngàn đồng/món.

Mỗi mùa Noel đến, các cửa hàng đều sớm có sự chuẩn bị các mặt hàng từ trang trí nhà cửa đến vật dụng, quần áo, đồ chơi. Chị Nguyễn Thị Phù Dung-chủ shop Hoàng Dung (55-57 Trần Phú, TP. Pleiku) cho biết: Thông thường, trước lễ Noel khoảng 2 tuần, shop phải tăng cường nhân viên bán hàng, dành phần lớn diện tích mặt bằng để trưng bày hàng hóa, tất bật trang trí sẵn cây thông, cử nhân viên đi đến chỗ khách hàng để trang trí. Tuy nhiên, năm nay lại khá... nhàn. “Những ngày qua, shop bán chủ yếu cho các công ty, quán cà phê lớn. Tuy nhiên, nhiều nơi đã siết chặt chi tiêu nên trang trí rất hạn chế. Thay vì mua sẵn, họ trang trí Noel theo kiểu “handmade”. Vì vậy, sức tiêu thụ giảm rất mạnh, ước lượng doanh số chỉ bằng một nửa năm ngoái. Hàng hóa nhập về dựa trên dự báo sức mua nên số lượng nhập hàng cũng cầm chừng, có loại giảm đến 70%. Các mùa Noel trước, shop nhập về khoảng 100 cây thông Noel các loại nhưng năm nay chỉ nhập đúng 35 cây mà tới giờ vẫn bán chưa hết”-chị Dung nói.

Hàng Noel rất đa dạng mẫu mã mới, nhưng sức tiêu thụ lại khá chậm.
Hàng Noel rất đa dạng mẫu mã mới, nhưng sức tiêu thụ lại khá chậm. Ảnh: Vũ Thảo


Tại các cửa hàng chuyên bán đồ phục vụ Noel như: Thu Trang, Ngọc Đông, Cà Rốt, Mẫn Yên, Áo trắng… lượng mua ít mặc dù còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Noel. Cầm trên tay hơn chục mét dây đèn led, anh Nguyễn Trung Hiếu (tổ 2, phường Trà Bá) chia sẻ: “Mình chỉ mua thay thế những vật dụng đã hỏng hoặc quá cũ. Thời buổi khó khăn nên việc chi tiêu cũng phải tiết kiệm hết sức có thể”.

Theo nhận định của các cửa hàng, việc mua bán ế ẩm là bởi người dân đã bắt đầu có thói quen mua hàng online, rồi thu nhập trong dân giảm nên có xu hướng thắt chặt mua sắm. Chị Phạm Thị Hằng (hẻm 94 Phù Đổng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Những năm trước, không khí Noel đã tràn về từ những ngày đầu tháng 12 bởi những bản nhạc và sự bắt mắt từ việc trang hoàng nhà cửa. Năm nay, hầu hết người tiêu dùng không dám mạnh tay mua sắm mới trong dịp lễ Noel”.

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null