9 tháng năm 2023, Gia Lai xảy ra 27 vụ cháy làm 3 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 2-10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH)-Công an tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 27 vụ cháy làm 3 người chết.

Đây là con số đáng báo động bởi so với cùng kỳ năm 2022 đã tăng 7 vụ tương ứng 35% và tăng 2 người chết tương ứng 200%. Ngoài ra, các vụ cháy đã làm 1 người bị thương trong khi năm 2022 không có người bị thương do hỏa hoạn.

Về tài sản, các vụ cháy trong 9 tháng năm 2023 đã gây thiệt hại gần 3,2 tỷ đồng, tăng hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Số vụ cháy từ đầu năm đến nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Thanh Hải

Số vụ cháy từ đầu năm đến nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Thanh Hải

Trong số 27 vụ cháy này, lực lượng Công an đã điều tra làm rõ nguyên nhân của 15 vụ và đang tiếp tục phối hợp làm rõ 12 vụ. Qua đó xác định có 10 vụ cháy xảy ra do sự cố kỹ thuật hệ thống, thiết bị điện-đây cũng là nguyên nhân gây cháy lớn nhất trong nhiều năm qua. Có 2 vụ cháy do sự cố kỹ thuật khác và 3 vụ do bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xác định có 13 vụ cháy ở khu vực nông thôn và 14 vụ xảy ra ở địa bàn thành thị. Điều này cho thấy nguy cơ cháy luôn thường trực ở nhiều địa bàn khác nhau. Trong đó điểm cháy nhiều nhất là nhà ở đơn lẻ với 12 vụ; có 4 vụ cháy kho và cơ sở sản xuất, chế biến; nhà ở kết hợp kinh doanh 1 vụ, 3 vụ cháy các phương tiện giao thông và loại hình khác là 6 vụ.

Từ đầu năm đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại tài sản lớn. Ảnh: Thanh Hải

Từ đầu năm đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại tài sản lớn. Ảnh: Thanh Hải

Để ứng biến với các vụ hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuất 61 lượt phương tiện chữa cháy cùng hơn 450 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp chỉ huy, điều hành và cứu chữa 19 vụ. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các đơn vị ở cơ sở và người dân đã phát hiện, tổ chức chữa cháy kịp thời 9 vụ xảy ra sự cố cháy nhỏ không gây thiệt hại về người và tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null