6.000 người khắp cả nước bị thanh niên 27 tuổi lừa, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với thủ đoạn tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà, Tình đã lừa khoảng 6.000 người khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng. Đối tượng này đang bị Công an H.Lạng Giang (Bắc Giang) tạm giam để điều tra, xử lý.

Sáng 4.6, thông tin từ Công an H.Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tình (27 tuổi, trú xã Hương Lạc, H.Lạng Giang) để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 

Đặng Văn Tình cùng tang vật vụ án. Ảnh: Khải Anh
Đặng Văn Tình cùng tang vật vụ án. Ảnh: Khải Anh


Theo Công an H.Lạng Giang, Tình không có việc làm ổn định, lên mạng xã hội học hỏi kinh nghiệm tuyển cộng tác viên làm việc nhằm tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Tháng 6.2021, Tình mở tài khoản tại Công ty CP giao hàng tiết kiệm để nhận, gửi hàng. Sau đó, Tình nhập các nguyên liệu gia công với giá rẻ để mở xưởng làm túi, phong bao lì xì rồi đăng bài quảng cáo lên mạng xã hội tìm cộng tác viên hoàn thiện sản phẩm nhằm mục đích lừa, chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tình sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng quảng cáo với nội dung “làm việc tại nhà với mức thu nhập hấp dẫn”. Tình hứa hẹn nếu cộng tác viên nhận làm chỉ cần ứng tiền nguyên liệu là 450.000 đồng/đơn hàng, sau khi hoàn thiện, Tình sẽ mua lại với giá 1,4 triệu đồng.

Khi có người nhận làm, Tình chỉ đạo đồng bọn đóng nguyên liệu gửi qua công ty giao hàng, sau đó thu tiền nguyên liệu. Đến lúc cộng tác viên hoàn thành, liên lạc lại để bán thành phẩm thì Tình lấy lý do hàng lỗi và các lý do khác rồi chặn liên lạc.

Công an H.Lạng Giang xác định, với thủ đoạn kể trên, Tình đã lừa khoảng 6.000 người ở nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.

Công an H.Lạng Giang đang mở rộng điều tra vụ án, đề nghị ai là bị hại của Tình liên hệ với Công an H.Lạng Giang theo số điện thoại 0984225793.

Theo Trần Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.
Dubai ngập lụt do mưa lớn

Dubai ngập lụt do mưa lớn

(GLO)- Thành phố Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 16/4 hứng lượng mưa kỷ lục 160 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình một năm ở nước này.
"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.