2 VĐV Việt Nam lọt top 3 tại giải bóng chuyền nữ CLB thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các vận động viên Việt Nam để lại dấu ấn tốt tại giải bóng chuyền nữ CLB thế giới.

Sport Center 1 (đội tuyển Việt Nam thi đấu bằng tên CLB) bị loại sớm tại giải bóng chuyền nữ CLB thế giới. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng kịp để lại những dấu ấn trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi này.

Theo dữ liệu của ban tổ chức, Nguyễn Khánh Đang là vận động viên phòng thủ tốt thứ ba của giải. Libero cao 1m58 của đội Việt Nam thực hiện 21 tình huống phòng thủ thành công, đạt tỉ lệ 67,74%.

Vi Thị Như Quỳnh là nhân tố nổi bật của đội bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải thế giới.

Vi Thị Như Quỳnh là nhân tố nổi bật của đội bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải thế giới.

Hiệu suất của Khánh Đang chỉ thua 2 vận động viên là Tainara Santos (Dentil Praia - Brazil) và Ayca Altintas (Vakifbank - Thổ Nhĩ Kỳ). Đây cũng là đại diện của 2 đội bóng thắng Sport Center 1 - Việt Nam ở vòng bảng.

Cái tên nổi bật của đội Việt Nam tại giải bóng chuyền nữ CLB thế giới là Vi Thị Như Quỳnh. Chủ công số 16 là người được giao nhiệm vụ thay thế Trần Thị Thanh Thúy và cô hoàn thành tốt.

Như Quỳnh là cây ghi điểm chủ lực của đội tuyển Việt Nam (29 điểm). Cô xếp thứ 5 trong danh sách những vận động viên ghi điểm nhiều nhất, sau Tainara Santos (Dentil Praia - Brazil), Tijana Boskovic (Eczacibasi - Thổ Nhĩ Kỳ), Li Yingying (Tianjin Bohai Bank - Trung Quốc) và Jordan Thompson (Vakifbank - Thổ Nhĩ Kỳ).

Nếu chỉ tính hiệu suất tấn công, vị trí của Như Quỳnh còn cao hơn. Cô xếp thứ ba toàn giải với 26 điểm ghi được từ những pha tấn công. Dù vậy, tỉ lệ thành công trong những cú đập của Như Quỳnh không cao (chỉ 39,39%) so với các VĐV khác trong top 10.

Gương mặt khác cũng tạo ra dấu ấn là Trần Tú Linh. Cô mới bình phục chấn thương và không được sử dụng nhiều ở trận đầu tiên, đến trận thứ hai mới thực sự trở lại. Dù vậy, chủ công mang áo số 20 của đội Việt Nam vẫn lọt top 4 vận động viên chuyền bước một tốt nhất giải (10 lần thành công). Đoàn Thị Lâm Oanh - đội trưởng của Sport Center 1 tại giải lần này - là cây chuyền hai tốt thứ tư.

Có thể bạn quan tâm

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null