13 năm tù cho kẻ đâm gục bà cụ 82 tuổi cướp 500 ngàn đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi giật được túi tiền của bà cụ 82 tuổi hàng xóm, Hải đâm vào cổ nạn nhân nhằm diệt khẩu. Tiền cướp được, Hải đưa mẹ 500 ngàn đồng, còn 3 ngàn đồng đi mua mỳ tôm.
Ngày 20/9, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 2002, trú xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng 10h sáng 7/10/2018, Hải mang theo một con dao Thái Lan sang nhà hàng xóm là cụ Nguyễn Thị Quy (SN 1936, hàng xóm của Hải) với ý định trộm tiền.
Lợi dụng lúc con trai cụ Quy đi vắng, Hải vào nhà trộm tiền trong túi của bà cụ nhưng bị phát hiện. Hai bên giằng co, Hải bóp cổ làm bà Quy nghẹt thở nằm bất động.

 Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại phiên tòa
Hải sợ bà Quy tỉnh dậy sẽ khai báo hành vi phạm tội nên dùng đâm vào cổ nhằm giết chết nạn nhân.
Sau đó, Hải lấy tiền vừa cướp ra đếm được 503 ngàn đồng. Về đến nhà, Hải đưa cho mẹ 500 ngàn đồng và nói đó là tiền bị cáo đi phụ xe có được. Còn 3 ngàn đồng, Hải mang đến tiệm tạp hóa mua mỳ tôm về ăn.
Bà Quy được con trai phát hiện sớm và kịp thời đưa đi cấp cứu nên đã giữ được tính mạng. Theo bản giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, thương tích của cụ Quy là 10%.
Đến sáng hôm sau, Hải bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Tại phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Hải 10 năm tù về tội “giết người”, 3 năm về tù tội “cướp tài sản”, tổng hợp 2 hình phạt là 13 năm tù.
Lê Bằng (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null