108 khẩu súng bắn đạn bi trong công ty chuyển phát nhanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kiểm tra trụ sở công ty chuyển phát nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 3 thùng hàng vừa được tập kết về công ty, bên trong chứa 108 khẩu súng bắn đạn bi có ghi xuất xứ từ Trung Quốc.

108 khẩu súng bắn đạn trong 3 thùng hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
108 khẩu súng bắn đạn trong 3 thùng hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.


Tối 4-1, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc kiểm đếm, niêm phong số súng bắn đạn bi thu giữ tại trụ sở Công ty Cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Việt Nam (địa chỉ ở số 14A ngõ 111 đường Cù Chính Lan, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội).
 

Cận cảnh một khẩu súng bắn đạn bi vừa phát hiện.
Cận cảnh một khẩu súng bắn đạn bi vừa phát hiện.


Việc kiểm tra bắt đầu từ 16 giờ cùng ngày 4-1. Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 11 (Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội) bất ngờ kiểm tra trụ sở công ty trên, phát hiện 3 thùng hàng vừa được tập kết về công ty.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành xác định, 3 thùng hàng trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành mở thùng hàng để kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 108 khẩu súng bằng kim loại. Đây là loại súng bắn đạn bi có ghi xuất xứ từ Trung Quốc.


 

 Mỗi khẩu súng đều có đầu giảm thanh.
Mỗi khẩu súng đều có đầu giảm thanh.



Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong, tạm giữ số hàng hóa trên để xác minh chủ sở hữu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

null