Người trẻ càng tiêu tiền hoang càng dễ thất bại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tiền rất quan trọng đối với tất cả chúng ta khi nó giúp chúng ta duy trì cuộc sống, có mặt trong hầu hết mọi hoạt động của con người, ảnh hưởng tới cả tâm trạng, tâm lý, niềm vui hay nỗi buồn.
 

Người trẻ tiêu tiền hoang phí sẽ chẳng thể thành công trong tương lai.
Người trẻ tiêu tiền hoang phí sẽ chẳng thể thành công trong tương lai.

Một nghiên cứu được thực hiện bằng ứng dụng quản lý tiền tiết lộ rằng, những người trẻ sống tiết kiệm có thể thành công hơn những người chi tiêu hoang phí.

Tiết kiệm ở đây không có nghĩa là keo kiệt mà là chi tiêu hợp lý đối với các nhu cầu trong đời sống.

Theo khảo sát của Moody's Analytics năm 2014, những người dưới 35 tuổi có tỷ lệ tiết kiệm -2% và đã chi tiêu nhiều hơn mức họ có.

Janet Bodnar, biên tập viên của tờ báo tư vấn tài chính cá nhân Kiplinger cho biết: "Thật không bình thường khi những người trẻ tuổi trên thế giới lại tiết kiệm được ít hơn người lớn tuổi. Những người trẻ đã chi tiêu quá nhiều vào các thú vui ngắn hạn như đồ ăn nhanh, các bữa tiệc và các thiết bị điện tử".

Bà nói thêm rằng, những thứ này không giúp ích cho giới trẻ ngày nay và họ thường được cha mẹ trợ cấp. Những người chi tiêu ít hơn có nhiều khả năng thành công bởi vì họ hiểu được giá trị của đồng tiền và có trách nhiệm.

"Khi ai đó nhận tiền của cha mẹ, họ thường không nhận ra giá trị của đồng tiền vì họ không làm ra nó. Những đồng tiền dùng vào việc shopping, ăn uống, tiệc tùng,... sẽ thật vô bổ", Janet Bodnar bình luận thêm.

Theo danviet

Có thể bạn quan tâm

Chàng trai đi xe lăn giúp người bệnh

Chàng trai đi xe lăn giúp người bệnh

Hơn một tháng nay, đi đến đâu trong Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM cũng nghe mọi người nhắc đến chàng trai đi xe lăn đưa người bạn chỉ mới biết nhau được 2 ngày, từ Lâm Đồng xuống TP. HCM chữa bệnh.
Cô học trò mồ côi bị ung thư não

Cô học trò mồ côi bị ung thư não

(GLO)- Những ngày này, ở Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai, thầy-cô giáo và các bạn học sinh, ai cũng đều xót xa cho hoàn cảnh của cô học trò mồ côi Siu Thăn, dân tộc Jrai, học lớp 8 bị ung thư não.