Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhờ huy động nguồn lực xã hội hóa, hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực, góp phần tạo bước phát triển phong trào sâu rộng.

Trong năm 2024, nhiều giải đấu cấp tỉnh như: Giải bóng chuyền bãi biển nam nữ, Giải vô địch trẻ kickboxing, Giải võ cổ truyền các võ đường tranh cúp Hoàng đế Quang Trung, Giải bơi Đường đua xanh… đã ghi nhận sự gia tăng về số lượng VĐV nhờ làm tốt công tác xã hội hóa, thu hút sự tham gia của DN. Nhờ đó, chế độ tiền thưởng tăng lên, cùng nhiều giải thưởng phụ khích lệ VĐV, tạo động lực để phong trào phát triển.

Các giải thể thao tổ chức bằng nguồn xã hội hóa đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần nâng chất lượng giải đấu và thêm động lực thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trên địa bàn tỉnh. Ảnh: H.VỸ

Các giải thể thao tổ chức bằng nguồn xã hội hóa đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần nâng chất lượng giải đấu và thêm động lực thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trên địa bàn tỉnh.  Ảnh: H.VỸ

Các địa phương trong tỉnh cũng tích cực vận động nguồn lực từ cộng đồng để tổ chức, tham gia các giải đấu tốt hơn. Điển hình, tại Giải bóng chuyền nam, nữ tỉnh Bình Định năm 2024 vừa kết thúc gần đây, với điều lệ cho phép các VĐV chuyên nghiệp ngoài tỉnh tham gia, nhiều đội đã mạnh dạn tăng cường lực lượng từ nguồn xã hội hóa, giành thành tích ấn tượng. Cụ thể, các đội đến từ huyện Vân Canh giành giải nhì nội dung nam và giải nhất nội dung nữ. Đây là bước tiến cho thấy phong trào TDTT đang khởi sắc.

Ông Ngô Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Vân Canh, cho biết: “Việc tổ chức giải đấu có bổ sung nguồn lực xã hội hóa không chỉ giúp nâng chất lượng chuyên môn mà còn khích lệ tinh thần VĐV qua số tiền thưởng cao hơn. Chẳng hạn, ở giải bóng chuyền cấp tỉnh vừa qua, ngoài kinh phí của huyện, Trung tâm vận động để nhiều DN hỗ trợ thêm. Nhờ đó, thành tích đội được nâng cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng các giải đấu cũng như thúc đẩy xã hội hóa TDTT, góp phần phát triển phong trào”.

Xã Ân Hữu (huyện Hoài Ân) là một trong những địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa thành công. Từ năm 2018, phong trào TDTT địa phương phát triển vượt bậc khi xã vận động DN tổ chức, tham gia tổ chức nhiều giải bóng đá, bóng chuyền... Ông Phạm Văn Mai, công chức VH-TT xã Ân Hữu, cho biết: “Ngoài kinh phí của xã, chúng tôi vận động DN tài trợ, động viên bà con ở 6 thôn trong xã đóng góp thêm. Nhờ đó mỗi giải có khoảng thêm 20 triệu đồng để làm phần thưởng. Điều này không chỉ nâng chất lượng giải đấu mà còn phát huy tinh thần thể thao, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng!”

Xã Ân Hữu cũng tích cực đầu tư cơ sở vật chất phục vụ luyện tập. Đến nay, các thôn trong xã đều có nhà văn hóa tích hợp sân thể thao, có công viên với trên 10 thiết bị thể dục và sân vận động phục vụ nhu cầu tập luyện thường xuyên của người dân. Hiện hơn 30% người dân ở xã Ân Hữu tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Trong đó, môn cầu lông phát triển mạnh với 6 CLB, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia.

Tại xã Phước Quang (huyện Tuy Phước), công tác xã hội hóa TDTT cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Với sự ủng hộ của DN và người dân, xã đã xây dựng và phát triển phong trào TDTT ngày càng vững mạnh. Ngoài tham gia các môn trong chương trình Đại hội TDTT huyện, xã còn tổ chức một số giải đấu (bóng đá nam, bóng chuyền, cờ vua, việt dã...) đáp ứng nhu cầu rèn luyện và kích thích thi đua về TDTT trong cộng đồng, qua đó tuyển chọn lực lượng tham gia các giải đấu cấp huyện. Gần đây, Giải bóng đá nam thiếu niên truyền thống xã Phước Quang mở rộng diễn ra thành công, với gần một nửa chi phí tổ chức từ nguồn xã hội hóa, giúp giải đấu đạt kết quả cao hơn so với mọi năm.

Ông Đoàn Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Quang, cho biết: “Nhờ được bổ sung nguồn lực, giải đấu năm nay có nhiều điểm mới như: Mời bình luận viên tạo không khí sôi nổi, livestream trên mạng xã hội để nhiều người xem và nâng cao giá trị giải thưởng. Giải đấu được tổ chức thành công, góp phần đưa phong trào TDTT đi vào chiều sâu”.

Sự góp mặt của nguồn lực xã hội hóa giúp các giải đấu tại các địa phương trong tỉnh ngày càng phong phú, sôi nổi hơn, đây là tiền đề giúp phong trào TDTT khởi sắc hơn, tạo cơ hội cho mọi người dân tham gia, rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng.

HUỲNH VỸ

Có thể bạn quan tâm

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam

(GLO)- Chiều 25-1, đội bóng Trường Đại học Quy Nhơn đã giành chiến thắng kịch tính trước đội Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại ở trận play-off vòng loại khu vực TP Hồ Chí Minh; qua đó giành vé vào vòng chung kết Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần IV - năm 2026. 

Gần 500 em thiếu nhi từ khắp mọi miền đất nước hội tụ tại Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai để tham gia Festival tuyển sinh Chiến binh tương lai, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Nuôi ước mơ với trái bóng tròn

(GLO)- Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa tổ chức Festival tuyển sinh “Chiến binh tương lai” năm 2026 với sự tham gia của gần 500 em trên cả nước. Không chỉ là sân chơi rộn ràng với các “cầu thủ nhí”, đây còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

Đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành vé vào vòng play-off

(GLO)- Sáng 20-1, đội bóng nam Trường Đại học Quy Nhơn giành chiến thắng 2-1 trước Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn ở lượt trận cuối nhóm D, bảng C, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh, qua đó đứng nhất bảng và giành vé vào vòng play-off Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam năm 2026. 

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

“Trái ngọt” cho điền kinh Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau sáp nhập đơn vị hành chính, điền kinh là một trong những môn thể thao của Gia Lai được đánh giá sẽ có thời cơ lớn. Và điều đó đã được cụ thể hóa khi các chân chạy Gia Lai mang về “trái ngọt” tại Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm 2026.

null