Gia Lai: Giao ban công tác báo chí quý I năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 3-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Võ Hoàng Bình chủ trì hội nghị giao ban công tác báo chí quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các sở, ngành, đơn vị và đại diện các cơ quan báo chí địa phương, văn phòng, phóng viên thường trú của các báo, đài Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh.

f7f1c9393da88df6d4b9.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Trong quý I năm 2025, công tác báo chí trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền đúng định hướng. Các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, ngành trên địa bàn tỉnh đã tích cực thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phản ánh những sự kiện và hoạt động nổi bật trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh” được đẩy mạnh, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nhằm hoàn thành mục tiêu. Cùng với đó, những bất cập, hạn chế được các cơ quan báo chí phát hiện, thông tin đã giúp cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng nắm bắt kịp thời để tham mưu, đề xuất và có giải pháp khắc phục.

Các hình thức thông tin, tuyên truyền của Báo Gia Lai, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh trên nền tảng mạng xã hội, việc đầu tư xây dựng các tuyến bài viết, phóng sự có trọng tâm, trọng điểm, chuyên sâu đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của bạn đọc, tạo được hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Báo Gia Lai cũng đã xây dựng dự thảo đề án hợp nhất Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hội Nhà báo tỉnh chủ động triển khai các nhiệm vụ năm 2025 và tập hợp, kết nạp hội viên mới; xét chọn tác phẩm báo chí xuất sắc gửi tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX-năm 2024; chú trọng kiểm tra, đôn đốc hội viên thực hiện tốt quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo...

Tại hội nghị, lãnh đạo Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã thông tin về chủ trương hợp nhất báo, đài thành Báo Gia Lai. Phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh cũng nêu một số khó khăn khi tác nghiệp trong điều kiện sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; đồng thời mong muốn các sở, ngành, đơn vị, địa phương tạo điều kiện tốt nhất về cung cấp thông tin để hỗ trợ đội ngũ báo chí tác nghiệp.

d0f03626c6b776e92fa6.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình định hướng một số nhiệm vụ tuyên truyền trong quý II-năm 2025. Ảnh: Lam Nguyên

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Hoàng Bình đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền thời gian qua.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng định hướng một số nhiệm vụ trong quý II như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Bên cạnh đó tiếp tục thông tin, tuyên truyền về quyết tâm chính trị trong triển khai tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cũng như việc sáp nhập các đơn vị hành chính trong cả nước và của tỉnh Gia Lai.

Mặt khác thực hiện tốt các nội dung kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030; tăng cường tuyên truyền về phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”; phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng; công tác phòng ngừa, đấu tranh hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null