Đinh Công Hạnh: Trưởng nhóm năng động, nhiệt tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nói đến ông Đinh Công Hạnh-Trưởng nhóm cải thiện sinh kế (LEG) trồng chanh dây (thôn 1, xã Kông Yang, huyện Kông Chro), các thành viên đều không tiếc lời khen ngợi. Không chỉ năng động, nhiệt tình hướng dẫn các thành viên trong nhóm, ông Hạnh còn giúp Ban Phát triển xã và Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo huyện Kông Chro triển khai hiệu quả công việc được giao.

Trước khi trở thành trưởng nhóm LEG trồng chanh dây, ông Hạnh đã là tấm gương tiêu biểu vì tính cần cù, chịu khó và luôn nhiệt tình giúp đỡ người dân trong thôn. Tuy đất canh tác của gia đình ông Hạnh không nhiều (chỉ có gần 1,5 ha trồng mía, 1 ha trồng mì) song nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật nên năng suất cây trồng luôn đạt cao. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình ông cũng để dành được 60-70 triệu đồng.

 

Ông Hạnh (bìa trái) cùng các thành viên trong nhóm đang chuẩn bị thu hoạch chanh dây. Ảnh: Đ.Y

Đầu năm 2017, khi Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ cho 16 hộ của thôn 1 thực hiện nhóm LEG trồng chanh dây, ông Hạnh được cử làm trưởng nhóm. Dù chanh dây là cây trồng mới trên địa bàn xã Kông Yang nhưng bà con vẫn đề xuất dự án hỗ trợ bởi loại cây này cho thu nhập cao. Vì thế, khi dự án hỗ trợ cho nhóm gần 300 triệu đồng đầu tư trồng chanh dây trên diện tích 2 ha, các thành viên trong nhóm rất mừng.

Sau khi được tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực bằng phương pháp “cầm tay chỉ việc”, bà con dần dần nắm vững quy trình và tự tin làm theo. “Các thành viên tham gia nhóm rất nhiệt tình. Họ vừa học vừa làm nhưng thành viên nào cũng nắm bắt nhanh quy trình kỹ thuật trồng chanh dây. Nhờ đó, chu kỳ trồng chanh dây 6 tháng mới cho thu hoạch nhưng vườn chanh dây của nhóm LEG thôn 1 chỉ trồng 4 tháng quả đã lúc lỉu, cho thu hoạch trước 2 tháng”-ông Hạnh phấn khởi cho biết.

Bắt đầu trồng từ tháng 5, đến tháng 9 thì chanh dây cho thu hoạch. Từ tháng 9 đến nay, nhóm LEG trồng chanh dây thôn 1 đã thu và bán được trên 60 triệu đồng. Ông Hạnh cho biết, từ khi tham gia nhóm LEG trồng chanh dây, gia đình ông cũng như 15 hộ thành viên thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của cán bộ dự án, từ việc hướng dẫn mua vật tư đầu vào, mua các loại phân bón chất lượng cho đến kỹ thuật bón lót, bón thúc để vườn cây cho năng suất cao. Việc trồng chanh dây của nhóm được làm tập trung, vì thế, rất dễ dàng huy động nhân lực tham gia chăm sóc, thu hoạch. Các thành viên cũng dễ dàng trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Khi chanh dây cho thu hoạch, các hộ không tham gia nhóm cũng đến tìm hiểu, nhờ hướng dẫn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc để trồng ở vườn nhà.

Các thành viên trong nhóm đều cho rằng, trồng chanh dây không khó, chủ yếu là tốn nhiều công chăm sóc. Là thành viên của nhóm, ông Đinh Công Hiền nhận xét: “Trồng chanh dây vốn ban đầu không nhiều, thời gian thu hoạch nhanh. Với đầu ra ổn định như hiện nay, chanh dây không chỉ là cây thoát nghèo mà còn giúp bà con làm giàu”. Còn anh Nguyễn Đức Ảnh thì chia sẻ: “4 tháng tham gia nhóm LEG trồng chanh dây đã cho mình nhiều kinh nghiệm để trồng một loại cây mới trên đất pha cát này. Đây là bước đệm để gia đình mình chuyển diện tích đất vườn đang trồng hoa màu sang trồng chanh dây”.

Cứ 2-3 ngày, chanh dây lại cho thu một lần, kéo dài trong khoảng 2 năm. Mới cho thu từ tháng 9-2017 đến nay nhưng nhóm LEG trồng chanh dây thôn 1 đã đạt kết quả hơn cả mong đợi. Số tiền thu được, nhóm đầu tư mua thêm phân bón, còn lại chia đều để mỗi thành viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Để nhóm hoạt động hiệu quả, ngoài thời gian làm việc nhà, ông Hạnh còn thường xuyên đốc thúc các thành viên sắp xếp hài hòa việc nhà, việc nhóm. “Tháng nào nhóm cũng họp 2 lần. Những vấn đề chưa rõ, các thành viên cùng nhau thảo luận, phân tích, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp thực hiện sao cho đạt hiệu quả nhất. Riêng vấn đề đóng quỹ nhóm, các thành viên rất nhiệt tình tham gia. Ngoài chi phí mua nước uống cho mỗi buổi họp nhóm, số tiền còn lại trong quỹ, thành viên nào cần đều được mượn rồi trả lại”-ông Hạnh kể.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.