Tuổi trẻ ngành điện tích cực tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Với “Ngày thứ 7 tình nguyện”, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hệ thống điện đảm bảo hơn.

Một sáng cuối tuần của tháng 3, tất cả đoàn viên, thanh niên Chi Đoàn Điện lực Kông Chro đã tập trung đông đủ tại làng Vẻh (xã Chư Krêy) để lắp đặt công trình “Thắp sáng đường quê”. Có lẽ chưa bao giờ làng Vẻh lại đông vui đến vậy. Bà con ai nấy đều phấn khởi dõi theo những bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời lần lượt được lắp đặt. “Được Điện lực lắp đèn đường, bà con ai cũng vui. Buổi tối có đèn chiếu sáng, việc đi lại của người dân thuận lợi và an toàn hơn”-ông Đinh Nay hồ hởi nói.

Anh Phạm Xuân Trường-đoàn viên Chi Đoàn Điện lực Kông Chro-hào hứng chia sẻ: “Đây là một trong những hoạt động thiết thực trong chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” do ngành điện tổ chức nhằm đẩy mạnh chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2023. Ngoài lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời, chúng tôi còn tham gia sửa chữa hàng rào cho các gia đình, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường nội làng.

Dịp này, đoàn viên, thanh niên Điện lực Kông Chro còn sửa chữa và thay mới hệ thống điện sinh hoạt cho 15 hộ, hỗ trợ 10 bao gạo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, ký lại hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử cho 62 hộ”.

Đoàn viên, thanh niên Chi Đoàn Điện lực Krông Chro lắp đặt công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Vẻh, xã Chư Krêy. Ảnh: Khang Nghi

Đoàn viên, thanh niên Chi Đoàn Điện lực Krông Chro lắp đặt công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Vẻh, xã Chư Krêy. Ảnh: Khang Nghi

Chi Đoàn Điện lực An Khê cũng tích cực triển khai chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện” với đa dạng các hoạt động như: tham gia lao động, vệ sinh khuôn viên đơn vị; chỉnh trang thùng công tơ bị ngã đổ; hỗ trợ sửa chữa đường dây điện sau công tơ cho gần 200 hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên còn tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ.

Ông Võ Thái Hiệp-Phó Bí thư Chi bộ Điện lực An Khê-cho biết: “Trong chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện”, chúng tôi chú trọng hỗ trợ người dân sửa chữa đường dây điện sau công tơ bị hư hỏng, các thiết bị điện trong nhà bị hỏng mà người dân không tự sửa chữa được. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên cũng đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương, qua đó thể hiện được trách nhiệm của tuổi trẻ ngành điện với cộng đồng”.

Ông Nguyễn Văn Nghiêm-Tổ phó tổ dân phố 1 (phường An Phú, thị xã An Khê) bày tỏ: “Các đoàn viên, thanh niên ngành điện vừa chuyển 2 trạm biến áp vào vị trí hợp lý để phục vụ nhu cầu sinh hoạt người dân trong tổ. Không chỉ dịp này mà bất cứ phần việc nào liên quan đến điện, yêu cầu sửa chữa đường dây sau công tơ, anh em đều rất nhiệt tình thực hiện. Người dân chúng tôi rất vui, rất hài lòng”.

Chi đoàn Điện lực Krông Chro tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Chư Krey trong hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện. Ảnh: Khang Nghi

Chi đoàn Điện lực Krông Chro tặng quà cho các hộ nghèo tại xã Chư Krey trong hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện. Ảnh: Khang Nghi

“Ngày thứ 7 tình nguyện” là hoạt động được triển khai rộng khắp tại tất cả địa phương trong tỉnh. Cùng với lắp đặt mới hệ thống điện trên các tuyến đường, sửa chữa các thiết bị hư hỏng miễn phí cho người dân, đoàn viên, thanh niên còn hướng dẫn bà con cách cài đặt, sử dụng các app chăm sóc khách hàng, Zalo OA. Mỗi khi hệ thống điện gặp sự cố, bà con có thể liên hệ để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Anh Phạm Tiến Huy-Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai-cho biết: “Ngày thứ 7 tình nguyện” là hoạt động nằm trong Tháng Thanh niên 2023. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình, chúng tôi luôn chú trọng triển khai những hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

(GLO)- Chiều 8-4, tại lễ chào cờ của Trường THPT chuyên Hùng Vương, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương em Nguyễn Quốc Nhật Minh (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) vì có thành tích xuất sắc tại vòng thi quý II cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Pưh sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp huyện

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Pưh sẵn sàng cho Đại hội điểm cấp huyện

(GLO)- Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra vào ngày 9-4. Đây là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất, trở thành ngày hội lớn của thanh niên toàn huyện.

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên huyện Kông Chro tham gia hoạt động tuyên truyền phòng-chống ma túy

Hơn 200 đoàn viên, thanh niên huyện Kông Chro tham gia hoạt động tuyên truyền phòng-chống ma túy

(GLO)- Tối 5-4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Kông Chro tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng-chống ma túy năm 2024. Tham gia chương trình có hơn 200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đến từ các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện.
Kỳ vọng vào thanh niên

Kỳ vọng vào thanh niên

Trong cuộc đối thoại với thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn 26.3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất đúng về vai trò của thanh niên và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.