Multimedia

"Cô gái vàng" của karate Phố núi

E-magazine "Cô gái vàng" của karate Phố núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
 
 

Chập tối, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, võ sĩ trẻ Nguyễn Thị Khánh Ly tiếp chuyện chúng tôi. Nhắc chuyện bén duyên với môn võ có nguồn gốc từ Nhật Bản, Khánh Ly nói: “Trong nhà chỉ có mình em học võ. Lúc em còn nhỏ, ở xã Nghĩa Hòa (huyện Chư Păh) nở rộ phong trào học võ karate. Thấy bạn bè đi học, em cũng thích nên hay mở ti vi xem. Khi 8 tuổi, một người bạn hàng xóm rủ nên em xin đi học ở Câu lạc bộ (CLB) Karate Trung Nguyên của thầy Phan Nguyên Trị để rèn luyện sức khỏe và được bố mẹ đồng ý. Hồi mới tập võ, do chưa quen, toàn thân ê ẩm, nhiều khi đau đến trào nước mắt nhưng em gắng chịu đựng. Dần dà, càng học càng mê, nhất là khi đi thi đấu giải tỉnh và đạt huy chương”.

 

Còn nhớ, khoảng giữa năm 2018, một lần tình cờ, khi nghe tôi hỏi về gương mặt sáng giá của CLB có khả năng gia nhập đội tuyển karate tỉnh, anh Phan Nguyên Trị trả lời ngay là Nguyễn Thị Khánh Ly. Anh bảo: “Dù không sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật nhưng Khánh Ly rất có tố chất. Nhiều bài khó, với bạn khác, tôi phải chỉ nhiều lần, nhưng với Khánh Ly chỉ cần 1-2 lần là làm được. Ngay lúc thi đấu với đối thủ có thân hình cao lớn, học võ trước, Khánh Ly vẫn rất tự tin. Thế nên, trong 3 năm (2016-2018), khi thi đấu Giải Vô địch Karate các CLB do tỉnh tổ chức, em đều mang huy chương về cho CLB”. Ít lâu sau, huấn luyện viên trưởng đội tuyển karate tỉnh Phan Văn Hường hồ hởi khoe chuyện mới đi xem “giò cẳng” mấy võ sinh trẻ ở các CLB để tuyển vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh thì phát hiện ra Khánh Ly.

 

Kể lại chuyện ngày đầu được gọi lên đội tuyển tỉnh, nữ võ sĩ có gương mặt xinh xắn bẽn lẽn.

 

Ở Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, võ sĩ Nguyễn Thị Khánh Ly không chỉ giỏi võ mà còn học giỏi các môn văn hóa. Đối với võ thuật, từ năm 2019 đến nay, cô gái đến từ Chư Păh liên tục gặt hái thành tích cao. Đó là 3 tấm huy chương đồng, bạc ở Giải Vô địch trẻ Karate Quốc gia 2019, 2020, 2022; huy chương vàng Giải Vô địch Karate Cúp Quốc gia diễn ra tại TP. Huế. Đặc biệt, Khánh Ly vừa giành huy chương vàng hạng 47 kg môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Còn với việc học, năm lớp 10 và 11, Khánh Ly đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiện em đang ôn luyện để bước vào kỳ thi kết thúc học kỳ I lớp 12 ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Chia sẻ bí quyết “2 giỏi”, Khánh Ly bộc bạch: “Từ khi lên Trung tâm đến nay, em xác định tinh thần là muốn đạt được thành công như các anh chị đi trước thì phải ngủ ít lại, chăm chỉ hơn. Sau thời gian cố định luyện võ theo lịch của đội, em dành nhiều thời gian ôn tập và đi học thêm các môn văn hóa nữa. Em thường đi ngủ muộn, dậy sớm hơn mọi người. Những hôm được nghỉ về thăm gia đình, em cũng tranh thủ dậy sớm luyện võ, học bài rồi mới phụ bố mẹ việc nhà”.

 
 
 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nét vui còn hiện hữu trên khuôn mặt võ sĩ tuổi 17 khi em là VĐV đầu tiên mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao tỉnh nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022. “Hôm đội trở về, được lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đón tiếp nồng hậu, biểu dương, chúng em thấy rất vinh dự. Ngày 6-12, được Tỉnh Đoàn và UBND huyện Chư Păh trao tặng bằng khen, giấy khen, em cảm thấy tự hào vì đã góp công sức mang vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà. Đây là động lực để em cố gắng hơn nữa trong những năm tới”-Khánh Ly tâm sự.

 

Tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc không chỉ là sự ghi nhận tinh thần tập luyện chăm chỉ, bản lĩnh thi đấu vững vàng mà còn thể hiện lối đánh thông minh của nữ VĐV được triệu tập đội tuyển trẻ quốc gia năm 2020 và 2021. “Thi đấu ở kỳ đại hội quy tụ nhiều VĐV giỏi trong nước, ban đầu, em cũng thấy lo. Nhưng được sự động viên, chỉ bảo tận tình của các thầy, em lấy lại bình tĩnh, phát huy được 2 đòn thế mạnh của mình là đỡ bước 2 tay và phản đòn chân”-Khánh Ly nhớ lại.

 

Là người theo sát Khánh Ly từ khi em mới chập chững lên đội tuyển karate tỉnh, huấn luyện viên Bùi Công Tuấn cho hay: “Dù tập trung lên đội tuyển tỉnh thời gian chưa dài nhưng Khánh Ly có sự tiến bộ nhanh. Các bài tập có độ khó cao, chỉ cần huấn luyện viên thị phạm 1-2 lần là em thực hiện đúng yêu cầu. Trong lúc thi đấu, Khánh Ly cũng thực hiện đúng đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra trước trận. Mặt khác, trước khi thi đấu với một đối thủ nào đó, em cũng dành thời gian nghiên cứu lối đánh của họ để tìm cách khắc chế. Cùng với đó, tại kỳ đại hội này, chúng tôi không đặt nặng thành tích do VĐV của mình còn trẻ tuổi. Do đó, Khánh Ly và các thành viên khác của đội có tâm lý thoải mái, thi đấu ổn định. Chúng tôi rất mừng vì đội tái thành lập chưa lâu mà đào tạo được VĐV trẻ tài năng, có tương lai rộng mở”.

 

Trở về địa phương cùng tấm huy chương vàng giành được trong lần đầu tiên tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc, cô gái trẻ không ngủ quên trên chiến thắng mà vẫn tập luyện hăng say cùng đồng đội để hướng đến những mục tiêu cao hơn. Đồng hồ hẹn giờ báo hiệu thời gian tập luyện đã đến, Khánh Ly nhanh chóng di chuyển về sân tập. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể cũng là lúc tiếng còi báo hiệu giờ tập kết thúc, Khánh Ly cùng đồng đội dọn đồ tập trở về khu tập thể nghỉ ngơi.

 
 

 

Có thể bạn quan tâm

Góc nhìn thế giới 4-10-2026: Nga tăng chi quốc phòng: Chiến sự Ukraine sẽ kéo dài?

Góc nhìn thế giới 4-10-2026: Nga tăng chi quốc phòng: Chiến sự Ukraine sẽ kéo dài?

(GLO)- Nga vừa nâng kế hoạch chi quốc phòng năm 2027 lên 17,1 nghìn tỷ rúp, khoảng 202,6 tỷ đô la, tăng 27% so với dự toán. Vậy Nga tăng mạnh chi quốc phòng sẽ tác động thế nào đến chiến sự? Đây có phải dấu hiệu cho một cuộc chiến kéo dài, hay bước chuẩn bị tạo lợi thế trước bàn đàm phán?

Ngăn ký ức: Sấu rụng góc vườn

Ngăn ký ức: Sấu rụng góc vườn

(GLO)- Mùi sấu chín, vị muối ớt và tiếng rộp roạp giòn tan từng làm nên những buổi trưa hè không thể quên. Góc vườn nơi cây sấu từng tỏa bóng mát đến nay vẫn còn đó dư vị tuổi thơ. Cùng đến với câu chuyện “Sấu rụng góc vườn” của tác giả Nguyễn Chung Thành trong Ngăn ký ức tuần này.

Người trẻ Ia Krái giữ nhịp chiêng truyền thống

Người trẻ Ia Krái giữ nhịp chiêng truyền thống

(GLO)- Từ những đôi tay non nớt, tiếng chiêng truyền thống tiếp tục ngân vang ở xã Ia Krái. Sự ra đời của những Câu lạc bộ cồng chiêng Thanh thiếu nhi như ở xã Ia Krái đã mở đầu cho hành trình để những người trẻ học, hiểu và cùng gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc.

Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng

Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng; Đảng ủy xã Hội Sơn kết nạp đảng viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; Ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”; Trại sáng tạo số và Vòng Chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát

Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát

(GLO)- Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát; Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2026; Công an xã Bình Hiệp đưa người đàn ông đi lạc hơn 40 km về với gia đình… là những thông tin có trong bản tin hôm nay.

Điểm tin trưa: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án đầu tư

Điểm tin trưa: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án đầu tư

(GLO)- Chủ trì buổi làm việc nhằm rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án quy mô lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, DN xác định rõ tình hình, tiến độ và khó khăn của từng dự án để có giải pháp xử lý cụ thể; ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ xanh.

Rời vùng sạt lở, dựng cuộc sống mới

Rời vùng sạt lở, dựng cuộc sống mới

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng và tài sản, chính quyền xã Ia Ly đã vận động, hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở an toàn. Trên những khu đất mới, những mái nhà mới đang được dựng lên, cuộc sống mới tươi sáng hơn đang dần hiện hữu.

Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; Phê duyệt nhà đầu tư Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi; Đầu tư 99 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Vũ Lăng; Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn...