Ghi nhận từ sân chơi tiếng Anh “không khoảng cách”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mong muốn thu hẹp khoảng cách tuổi tác và nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh giao tiếp, nhiều sân chơi tiếng Anh phi lợi nhuận đã xuất hiện tại Pleiku. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ và những người có công việc ổn định.

Từ 18 giờ 30 phút tối chủ nhật hàng tuần, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) The Star English Club lại tập trung về quán Park Ha Cafe & Cake (69 Tạ Quang Bửu, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để cùng giao lưu. Mặc dù độ tuổi và công việc khác nhau, song điểm chung của họ là đều mong muốn được sẻ chia, trau dồi và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

The Star English Club được thành lập vào tháng 5-2024. Chị Cao Thị Quý và chị Phạm Thị Thanh Hương (cùng là giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ The Star) là sáng lập viên. Đến nay, CLB đã tổ chức được 6 buổi sinh hoạt. Với mong muốn tạo môi trường tiếng Anh giao tiếp cho mọi người, mỗi buổi, CLB sẽ đưa ra những chủ đề và hoạt động khác nhau để các thành viên cùng giao lưu và thảo luận. Một số giáo viên đến từ các trung tâm ngoại ngữ khác và cả giáo viên Tiếng Anh tự do trên địa bàn TP. Pleiku cũng tham gia sinh hoạt.
Chị Quý cho hay: “Sau nhiều năm dạy tiếng Anh, tôi nhận ra ở Gia Lai ít có môi trường để các bạn trẻ vượt qua trở ngại trong việc giao tiếp tiếng Anh. Chính vì thế, tôi mong muốn có thể xây dựng một môi trường giúp các bạn thoải mái giao tiếp và vượt qua nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh của mình”

Ban đầu, anh Nguyễn Phú (giáo viên Tiếng Anh tự do) đến CLB với tư cách thành viên. Thế nhưng, chỉ sau vài lần tham gia, anh Phú đã cùng tham gia điều hành buổi sinh hoạt CLB.

“Câu lạc bộ có sự tham gia của nhiều thành viên với độ tuổi, ngành nghề và trình độ khác nhau. Điều này đòi hỏi người điều hành phải xây dựng được những chủ đề và hoạt động phù hợp để có thể kết nối được tất cả mọi người”-anh Phú chia sẻ.

Một buổi sinh hoạt của The Star English Club. Ảnh: ĐVCC

Một buổi sinh hoạt của The Star English Club. Ảnh: ĐVCC

Đến với CLB từ những ngày đầu tiên, bác sĩ Đặng Kiều Oanh (Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai) cho biết: Trong công việc, có những bệnh nhân là người ngoại quốc nên việc trau dồi kỹ năng giao tiếp tiếng Anh rất cần thiết đối với chị.
“Mặc dù Bệnh viện có bộ phận phiên dịch nhưng tôi vẫn muốn tự mình trò chuyện, trao đổi trực tiếp với bệnh nhân để có thể nắm bắt rõ nhất tình trạng sức khỏe. Ngoài học thêm các lớp tiếng Anh, việc tham gia sinh hoạt tại CLB đã giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Giờ đây, tôi có thể giao tiếp trực tiếp với bệnh nhân mà không cần phụ thuộc vào người phiên dịch”-chị Oanh phấn khởi nói.

Còn với em Phan Phú Khang (Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai) thì những buổi sinh hoạt tại CLB đã mang đến những trải nghiệm thú vị. Khang bộc bạch: “Ở trường, đối tượng giao tiếp tiếng Anh của em là bạn bè và thầy-cô giáo. Khi sinh hoạt CLB, em nói chuyện với các thành viên ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Qua nhiều buổi sinh hoạt, em đã có thể tự tin chia sẻ và giao tiếp bằng tiếng Anh cùng mọi người”.

Trước đó, tháng 8-2022, Pleiku English Club cũng ra đời với mục tiêu tương tự. Câu lạc bộ là “đứa con tinh thần” của chị Mai Ngọc Anh-Giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh-VES và 2 người bạn.
Chị Ngọc Anh chia sẻ: Dù từng là học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hùng Vương nhưng khi theo học ngành Ngôn ngữ Anh ở bậc đại học, chị vẫn bị “khớp” trong một số ít trường hợp giao tiếp bằng tiếng Anh. Rồi đến khi làm gia sư cho học sinh trường quốc tế, thỉnh thoảng, chị vẫn bị học sinh chỉnh sửa lỗi phát âm. Chị nhận ra, đó chính là hệ quả của quá trình học tiếng Anh chỉ chú trọng vào làm đề, giải đề mà ít có môi trường để thực hành kỹ năng giao tiếp.

Buổi ra mắt CLB Tiếng Anh Pleiku English Club. Ảnh: ĐVCC

Buổi ra mắt CLB Tiếng Anh Pleiku English Club. Ảnh: ĐVCC

“Đến năm thứ 3 đại học, khi có cơ hội tham gia Saigon Hotpot-đơn vị chuyên tổ chức các hoạt động làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài thì khả năng giao tiếp tiếng Anh của tôi mới dần cải thiện. Từ lâu, tôi mong muốn có thể xây dựng được một cộng đồng giao tiếp tiếng Anh cho mọi người ở Gia Lai. Pleiku English Club đã ra đời từ ấp ủ đó”-chị Ngọc Anh chia sẻ.

Ban đầu, CLB chỉ sinh hoạt ở các quán cà phê thuộc nội thành Pleiku dưới sự điều hành của một nhóm học sinh các trường THPT trên địa bàn. Sau một thời gian, được Thành Đoàn Pleiku hỗ trợ, CLB đã kết nối được với đông đảo mọi người, địa điểm tổ chức sinh hoạt cố định tại Nhà Thiếu nhi thành phố. Từ đó, những buổi sinh hoạt có quy mô lớn được tổ chức thường xuyên hơn, thu hút nhiều người tham gia, trong đó có cả du khách nước ngoài.

Chị Mai Ngọc Anh giao lưu với các thành viên tham gia chương trình. Ảnh: ĐVCC

Chị Mai Ngọc Anh giao lưu với các thành viên tham gia chương trình. Ảnh: ĐVCC

Ngoài các buổi giao lưu, sinh hoạt giữa học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố, Pleiku English Club còn tổ chức dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Pleiku. “Sắp tới, CLB sẽ cố gắng triển khai thêm các lớp học Anh ngữ miễn phí cho trẻ em ở những vùng khó khăn”-chị Ngọc Anh nêu dự định.

Có thể bạn quan tâm

Podcast Người Gia Lai kể chuyện: Đinh Quốc Thích - Làm du lịch từ những câu chuyện chân thật

Podcast Người Gia Lai kể chuyện: Đinh Quốc Thích - Làm du lịch từ những câu chuyện chân thật

(GLO)- Khi Gia Lai bước vào Năm Du lịch Quốc gia 2026, mỗi người dân đều có thể trở thành một “đại sứ du lịch”. Những người trẻ làm du lịch như anh Đinh Quốc Thích đang nỗ lực tạo ra trải nghiệm khác biệt cho du khách từ những câu chuyện chân thật, gần gũi về quê hương xứ sở.

Khi di sản trở thành… sản phẩm du lịch

Khi di sản trở thành sản phẩm du lịch

(GLO)- Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học để hình thành những sản phẩm du lịch riêng có, tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

Pleiku vươn mình sau 51 năm giải phóng

(GLO)- 51 năm sau ngày giải phóng (17/3/1975 - 17/3/2026), Pleiku đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Gia Lai với diện mạo ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của một đô thị cao nguyên.

Trước “giờ G” bầu cử: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

Trước “giờ G” bầu cử: Đi từng ngõ, gõ từng nhà

(GLO)- Thời điểm cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã cận kề. Hoạt động tuyên truyền vẫn diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, nhắc nhớ cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, góp phần làm nên “Ngày hội non sông” vào ngày 15-3.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Lớp học không tường: Ngày hội "Vì bạn"-Lớp học về sẻ chia và lòng nhân ái

Lớp học không tường: Ngày hội "Vì bạn"-Lớp học về sẻ chia và lòng nhân ái

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, nhiều trường học tại Gia Lai tiếp tục tổ chức Ngày hội vui xuân, vì bạn với các hoạt động như lì xì heo đất, bán hàng gây quỹ,... Ngày hội "Vì bạn" không chỉ mang đến một sân chơi sôi động, còn trở thành một lớp học đặc biệt về sẻ chia và lòng nhân ái.

Di sản văn hóa vùng biên - Gắn bảo tồn với phát triển

Di sản văn hóa vùng biên - Gắn bảo tồn với phát triển

(GLO)- Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc. Gắn bảo tồn với phát triển, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang tìm được hướng đi phù hợp để văn hóa - lịch sử trở thành nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, trong đó có xã Ia Dơk.

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Gặp những nghệ nhân giữ hồn di sản đại ngàn

Gặp những nghệ nhân giữ hồn di sản đại ngàn

(GLO)- Giữa không gian văn hóa giàu bản sắc của Gia Lai, các nghệ nhân vẫn đang bền bỉ giữ nghề, trao truyền tri thức văn hóa cho thế hệ sau bằng tất cả tâm huyết và niềm tự hào. Họ chính là những “mạch nguồn sống” làm cho bản sắc văn hóa tiếp tục hiện hữu bền vững giữa đời sống hiện đại.

Gia Lai sáng tạo: Nếp since 1995

Gia Lai sáng tạo: Nếp since 1995- Làm mới hồn quê

(GLO)- Từ đồng ruộng, hạt nếp được nâng niu, ấp ủ, chắt chiu tinh hoa tạo nên dòng sản phẩm nước uống ngọt thơm, dinh dưỡng. Các bạn trẻ của Nếp Việt Heritage còn nâng tầm sản phẩm bằng quy trình sản xuất khoa học, đồng đều và truyền thông gắn liền với văn hóa truyền thống quê nhà. 

Phát triển hạ tầng cho ngành du lịch

Phát triển hạ tầng cho ngành du lịch

(GLO)- Trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhiều công trình, dự án mới đã đồng loạt được khởi công, khánh thành. Trong đó, nhiều dự án đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng để phát triển ngành du lịch, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới.