Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Cử tri 4 xã An Hòa, An Toàn, An Lão và An Vinh kỳ vọng ĐBQH khóa XVI quan tâm phát triển khu vực miền núi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử số 3), nhiệm kỳ 2026-2031 tại 4 xã An Hòa, An Toàn, An Lão và An Vinh.
Các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Gia Lai. Ảnh: X.Đ

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 3 có 5 ứng cử viên, gồm: bà Bành Thị Xuân Hương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Định; ông Trần Kim Kha - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Mai Thúy Kiều - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan UBND xã Ân Tường, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ân Tường; bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5, Phó Chính ủy Quân khu 5.

Ứng cử viên Bành Thị Xuân Hương trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: X.Đ

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động, nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ứng cử viên Huỳnh Thị Anh Thảo trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI. Ảnh: X.Đ

Trong đó, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ sinh kế và tạo việc làm ổn định cho người dân.

Đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông kết nối vùng; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Các ứng cử viên cũng cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập sâu rộng, mỗi ĐBQH cần không ngừng nâng cao năng lực tham gia hoạch định và phản biện chính sách, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Tại hội nghị, cử tri 4 xã An Hòa, An Toàn, An Lão và An Vinh bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Nhiều ý kiến cho rằng, nội dung được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát thực tiễn đời sống của người dân miền núi.

Cử tri xã An Hòa trình nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: X.Đ

Cử tri mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm hơn đến việc đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, mở rộng giao thương, từng bước nâng cao đời sống người dân vùng sâu, vùng xa.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường giám sát việc triển khai các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, bảo đảm các chính sách được thực hiện hiệu quả, đúng đối tượng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Các ứng cử viên trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia bầu cử đầy đủ vào ngày 15-3.

Qua đó, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và trách nhiệm, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm