Lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa rộng rãi và có tác dụng định hướng lối sống đẹp, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Từ những hành động, việc làm cụ thể

Ngày 5-10 vừa qua, hơn 30 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia ngày hội trồng cây do Huyện Đoàn Krông Pa phối hợp cùng Dự án Hành trình xanh tổ chức tại xã Đất Bằng.

Ngày hội đề ra mục tiêu trồng 2.000 cây xà cừ góp phần phủ xanh khu vực đồi núi, tuyến đường thanh niên, khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng. Tại đây, các ĐVTN tham gia dọn thực bì, đào hố và trồng cây. Công việc tuy vất vả nhưng sự nhiệt huyết của các ĐVTN không hề suy giảm.

11-6160.jpg
Anh Phạm Hoài Danh (ở giữa) được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Ảnh: M.N

Anh Kpă Del-Bí thư Đoàn xã Đất Bằng-chia sẻ: “Trước ngày trồng cây, tôi thông báo để ĐVTN sắp xếp thời gian và chuẩn bị dụng cụ. Để kịp tiến độ, buổi trưa, mọi người ăn cơm tại chỗ rồi tranh thủ thời gian làm việc. Mệt nhưng ai cũng vui vẻ vì làm việc ý nghĩa. Sau khi trồng cây, ĐVTN trên địa bàn xã phân công chăm sóc, tưới nước, bón phân để cây nhanh phát triển”.

Ngoài trồng cây tại các khu vực, Huyện Đoàn Krông Pa và Dự án Hành trình xanh còn tặng 20.000 cây keo lai cho 11 hộ dân và các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đất Bằng để vừa phát triển kinh tế, vừa phủ xanh đất trống. Anh Nguyễn Đức Tâm-Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa-cho hay: “2 đơn vị chủ động lựa chọn các giống cây phù hợp để trồng tại địa phương. Huyện Đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng cho ĐVTN”.

Tại các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện theo sở thích, các bạn trẻ được khơi dậy lối sống đẹp, sống có ích. Nổi bật có CLB “Tủ 0 đồng” do chị Vũ Thị Nô En-Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) làm Chủ nhiệm.

Với phương châm “Ai khó khăn xin đến nhận, ai dư thừa xin đến góp”, đến nay, CLB đã tặng hơn 10.000 cuốn vở cho học sinh khó khăn; tặng hơn 1.000 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; trao hàng ngàn bộ quần áo cũ cho người dân khó khăn ở các làng. Hàng tháng, CLB còn tổ chức nấu cháo dinh dưỡng để phát cho người dân tại các làng dân tộc thiểu số, mỗi lần nấu 500 suất.

Trong chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” năm 2024, chị Nô En cùng các thành viên CLB nấu ăn miễn phí, hỗ trợ chỗ ở cho 38 thí sinh. Nói về hoạt động của CLB, chị Nô En chia sẻ: “Với CLB “Tủ 0 đồng”, chúng tôi kết nối để trao yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng. Những phần quà trao tặng tuy có giá trị không lớn, nhưng đó là sự sẻ chia, tạo động lực để người nhận vươn lên trong cuộc sống”.

Ngoài phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tổ chức Hội các cấp còn quan tâm tạo môi trường để thanh niên phát huy tính sáng tạo, đề xuất ý tưởng, sáng kiến phục vụ học tập, lao động.

Tại liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2024 do Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức mới đây, những tấm gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã chia sẻ quá trình nghiên cứu, sáng tạo và hiện thực hóa ý tưởng của mình. Các bạn bày tỏ nguyện vọng và đề xuất tổ chức Đoàn-Hội các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ người trẻ về công tác nghiên cứu, sáng tạo.

Với sáng kiến “Tiếp nhận và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật nhân giống cây dâu tây bằng phương pháp nuôi cấy mô, trồng cà chua cherry trên giá thể trong nhà kính, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt”, anh Phạm Hoài Danh-Đoàn viên Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) là 1 trong 29 gương thanh niên được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Anh Danh cho biết: “Là một người trẻ, tôi nhận thấy trách nhiệm tìm tòi sáng tạo để phục vụ tốt nhiệm vụ được giao. Tôi mong Đoàn-Hội các cấp tiếp tục có những hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên nghiên cứu, sáng tạo”.

Lan tỏa sâu rộng

Tôi yêu Tổ quốc tôi” là phong trào trọng tâm của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, được cụ thể hóa bằng 5 nội dung: Thanh niên Gia Lai yêu nước, bản lĩnh; Thanh niên Gia Lai sống đẹp, sống có ích; Thanh niên Gia Lai sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên Gia Lai tình nguyện vì cộng đồng; Thanh niên Gia Lai khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.

22-8767.jpg
Huyện Đoàn Krông Pa phối hợp cùng Dự án Hành trình xanh trao bảng tượng trưng tặng cây keo lai cho hộ dân, thanh niên khó khăn. Ảnh: Mai Thanh

Hàng năm, tổ chức Hội các cấp triển khai các nội dung đến hội viên, thanh niên bằng những hoạt động cụ thể, phù hợp. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức Hội đã triển khai 233 hoạt động “Nghĩa tình biên cương Tổ quốc”, “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo” với hơn 5.700 lượt hội viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động tình nguyện được triển khai linh hoạt, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, nổi bật là chương trình: “Tình nguyện mùa đông-Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”.

Tổ chức Hội các cấp còn phối hợp tổ chức 131 hoạt động “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 53.200 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện 1.103 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động nâng cao nhận thức của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Bên cạnh đó, tổ chức Hội các cấp cũng đã triển khai 32 hoạt động hỗ trợ, tư vấn sức khỏe, kiến thức về tình yêu, hôn nhân, gia đình và sức khỏe sinh sản; phòng-chống tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích cho thanh niên. Hội viên, thanh niên còn tích cực học ngoại ngữ, tham gia Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh-thiếu niên Việt Nam; thành lập và duy trì hiệu quả các CLB ngoại ngữ, tin học.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh-thông tin: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên. Nhiều chương trình, hoạt động thể hiện sự sáng tạo, có tính lan tỏa, khơi dậy, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể, ý nghĩa, đóng góp xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp.

Từ phong trào này, nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến được phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên tỉnh Gia Lai thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

Năm Du lịch Quốc gia và giá trị ẩm thực đại ngàn

(GLO)- Phở khô Gia Lai cùng những món ăn mang tinh thần “sống xanh” của người Jrai, Bahnar sẽ xuất hiện tại Ngày hội Ẩm thực Gia Lai trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026. Hương vị từ đại ngàn đang sẵn sàng bước ra giới thiệu câu chuyện văn hóa của cao nguyên với du khách.

Gặp những nghệ nhân giữ hồn di sản đại ngàn

Gặp những nghệ nhân giữ hồn di sản đại ngàn

(GLO)- Giữa không gian văn hóa giàu bản sắc của Gia Lai, các nghệ nhân vẫn đang bền bỉ giữ nghề, trao truyền tri thức văn hóa cho thế hệ sau bằng tất cả tâm huyết và niềm tự hào. Họ chính là những “mạch nguồn sống” làm cho bản sắc văn hóa tiếp tục hiện hữu bền vững giữa đời sống hiện đại.

Gia Lai sáng tạo: Nếp since 1995

Gia Lai sáng tạo: Nếp since 1995- Làm mới hồn quê

(GLO)- Từ đồng ruộng, hạt nếp được nâng niu, ấp ủ, chắt chiu tinh hoa tạo nên dòng sản phẩm nước uống ngọt thơm, dinh dưỡng. Các bạn trẻ của Nếp Việt Heritage còn nâng tầm sản phẩm bằng quy trình sản xuất khoa học, đồng đều và truyền thông gắn liền với văn hóa truyền thống quê nhà. 

Bộ chiêng của các thủ lĩnh Jrai trở thành bảo vật quốc gia

Bộ chiêng Kơ Đơ trở thành bảo vật quốc gia

(GLO)- Bộ cồng chiêng Kơ Đơ (niên đại đầu thế kỷ XX) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Không chỉ là nhạc cụ cổ, chiêng Kơ Đơ còn là hiện vật gắn với những thủ lĩnh Jrai xưa, phản ánh cấu trúc xã hội, đời sống tín ngưỡng và nghệ thuật âm nhạc độc đáo của cư dân Tây Nguyên.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Lớp học không tường: Học lịch sử qua hình ảnh, hiện vật

Lớp học không tường: Học lịch sử qua hình ảnh, hiện vật

(GLO)- Các em học sinh khối lớp 1 (Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Quy Nhơn) đã có một buổi học đầy thú vị tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Kiến thức lịch sử không còn nằm trên trang giấy, các em được trực tiếp nhìn ngắm các hiện vật, hình ảnh, từ đó hiểu và yêu thêm con người, đất nước, quê hương.

Gia Lai nơi đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

60s Gia Lai: Nhơn Lý mùa biển rộ

60s Gia Lai: Nhơn Lý mùa biển rộ

(GLO)- Mùa xuân cũng là mùa biển rộ của ngư dân tại làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông). Mỗi ngày, những chuyến tàu rẽ sóng ra khơi từ tờ mờ sáng để bắt cá cơm, ruốc biển, mực... Hãy đến Nhơn Lý để cảm nhận nhịp điệu lao động rộn ràng mà của ngôi làng bình dị ven biển.

Pleimer Town-Mang âm nhạc trở về với cộng đồng

Pleimer Town-Mang âm nhạc trở về với cộng đồng

(GLO)- Từ công viên Diên Hồng đến đêm nhạc cộng đồng quy mô lớn, Pleimer Town đang viết nên câu chuyện riêng của người trẻ bằng âm nhạc. Trong “Người Gia Lai kể chuyện”, họ trải lòng về hành trình nuôi dưỡng đam mê và khát vọng gieo những hạt mầm cảm xúc để kết nối những người yêu Gia Lai.

Thượng chòi vui xuân

Thượng chòi vui xuân

(GLO)- Hội đánh bài chòi dân gian tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào mỗi tối trở thành điểm vui chơi, giải trí của nhiều người dân và du khách, góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị của di sản văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.