Infographics

Infographic Hành trình bầu chọn một Giáo hoàng trải qua những bước nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quy trình bầu chọn Giáo hoàng mới được gọi là mật nghị Hồng y, được quy định chi tiết trong Tông Hiến, do Giáo hoàng John Paul II ban hành năm 1996

2baugiaohoang.jpg

Các hồng y họp hai phiên họp trước mật nghị vào thứ Hai (5/5), và dự kiến sẽ họp thêm ít nhất một phiên nữa vào thứ Ba (6/5).

Mật nghị bắt đầu vào sáng thứ Tư (7/5) với nghi lễ đặc biệt tại Vương cung thánh đường Thánh Peter.

Chiều cùng ngày, các hồng y sẽ tiến vào Nhà nguyện Sistine, công trình có từ thế kỷ 15 được trang trí bằng những bức bích họa của Michelangelo, và bắt đầu bỏ phiếu bầu ra giáo hoàng tiếp theo.

Các hồng y dự kiến sẽ bỏ một phiếu vào chiều 7/5. Những ngày tiếp theo, sẽ có hai phiếu vào mỗi buổi sáng và buổi chiều. Một ứng viên cần phải nhận được 2/3 số phiếu để trở thành giáo hoàng.

Theo quy định của mật nghị, nếu không có ai được bầu sau ba ngày đầu tiên, các hồng y sẽ phải tạm dừng một ngày trước khi tiếp tục.

Tín hiệu duy nhất được đưa ra với thế giới bên ngoài về các cuộc bỏ phiếu sẽ đến từ một ống khói được lắp phía trên nhà nguyện. Các hồng y sẽ đốt các lá phiếu của mình, thêm một vài chất hóa học để tạo ra một trong hai màu khói: màu đen cho trường hợp bỏ phiếu không có kết quả, màu trắng khi đã chọn được giáo hoàng mới.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Cảnh báo nguy cơ ô nhiễm nhựa toàn cầu

Infographic Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Cảnh báo nguy cơ ô nhiễm nhựa toàn cầu

Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2025 do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution), nhằm kêu gọi cộng đồng toàn cầu hành động quyết liệt để giải quyết rác thải nhựa - một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất hiện nay.

Tóm tắt tiểu sử nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Infographic Tóm tắt tiểu sử nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ một kỹ sư địa chất, ông từng bước trưởng thành qua nhiều vị trí lãnh đạo và giữ trọng trách Chủ tịch nước trong giai đoạn 1997-2006.