Cụ thể, trong phần thủ tục chào cờ và hát Quốc ca trước trận đấu lượt ra quân bảng B, các cầu thủ của 2 đội Việt Nam và Lào đã phải hát “chay” khi Ban tổ chức không thể phát Quốc thiều do hệ thống âm thanh gặp sự cố.
Khoảng hai tiếng sau trận, THASOC đã gửi thư cho Ủy ban Olympic Việt Nam và Lào nhận trách nhiệm. Cục Thể thao Thái Lan (SAT) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) là hai đơn vị phụ trách môn bóng đá nam ở đại hội năm nay.
Trong thư, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan, Tổng Thư ký Ban Tổ chức SEA Games 33-Tiến sĩ Gongsak Yodmani ký thay mặt Cơ quan Thể thao Thái Lan và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, thừa nhận lỗi kỹ thuật đã khiến quốc ca của hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào không thể phát ra theo kế hoạch tại sân vận động Rajamangala, tối 3-12.
Ông nêu rõ đây là “sự cố đáng tiếc xảy ra ngay trước giờ bóng lăn” và bày tỏ sự lấy làm tiếc sâu sắc đối với các đội tuyển cũng như người hâm mộ.
Tiến sĩ Gongsak Yodmani nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết sẽ không để sự việc tương tự tái diễn. Một lần nữa, mong quý vị thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi”.
Đây không phải lần đầu ban tổ chức một cuộc thi đấu thể thao ở Thái Lan gặp phải sự cố. Mới đây, trong một thiết kế lịch trận thi đấu Thái Lan-Indonesia ở bảng A bóng đá nữ, bộ phận thiết kế đã lấy nhầm cờ Indonesia thành cờ của Lào và cờ Thái Lan thành cờ Việt Nam.
Cũng cách đó không lâu, tại lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025, nước chủ nhà Thái Lan cũng đã nhầm lẫn nghiêm trọng khi nhầm cờ Việt Nam sang cờ Trung Quốc.