Multimedia

Thị trường bất động sản "hạ nhiệt"

E-magazine Thị trường bất động sản "hạ nhiệt"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
 
 

Xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) nằm cách trung tâm TP. Pleiku chỉ vài cây số nên đất đai nơi đây luôn nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài tỉnh. Không chỉ thuận lợi về vị trí địa lý, những thông tin hành lang về việc sáp nhập xã Ia Dêr vào TP. Pleiku, rồi việc triển khai Dự án Khu du lịch văn hóa cao nguyên đồi thông đã góp phần đẩy giá đất khu vực này lên cao. 

 

Còn tại khu vực xã Glar (huyện Đak Đoa), nơi từng hấp dẫn nhiều nhà đầu tư ngoại tỉnh cách đây vài năm thì hiện tại, các giao dịch cũng tạm thời đóng băng. Ông Phan Tấn Lân-công chức Địa chính-Xây dựng xã Glar-cho biết: “Mặt bằng giá đất trên địa bàn xã đang chững lại. Từ khi có thông tin về việc chấm dứt di thực cây thông ở Dự án sân golf Đak Đoa của Tập đoàn FLC thì giao dịch gần như bị đứng luôn. Qua nắm tình hình cho thấy, một số nhà đầu tư ôm “hàng” lúc giá cao, giờ muốn bán bớt để rút vốn trả nợ ngân hàng nhưng chưa bán được. Đất xung quanh khu vực Dự án sân golf hầu hết đã có chủ và chủ yếu mua qua bán lại hoặc đầu tư “lướt sóng” nên đa phần để trống cỏ mọc đầy”.

 

Trong khi đội ngũ môi giới, nhà đầu tư “lướt sóng” bị mắc kẹt bởi đất đã bị neo giá quá cao thì một số nhà đầu tư trung hạn và dài hạn vẫn đang tiếp tục rót tiền vào những khu vực, vị trí được đánh giá có tiềm năng sinh lời trong tương lai gần. Chia sẻ về quyết định mua đất trong thời điểm hiện nay, bà Nguyễn Thị Nga (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cho biết: “Cách đây khoảng 1 tháng, tôi đã mua thêm 2 lô đất tại xã Ia Dêr để đầu tư dài hạn. Mặc dù thị trường nhìn có vẻ lặng sóng song giá đất tại khu vực này không giảm mấy so với thời điểm tháng 3, tháng 4. Trong khi đó, giá đất tại một số khu vực khác như xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) lại đang có xu hướng giảm do nhà đầu tư lo ngại trước thông tin dự án tại đây đã bị thu hồi”.

 

Chỉ vài ba tháng trước đây, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện huyện Đak Đoa luôn trong tình trạng quá tải vì số lượng người đến giao dịch tăng đột biến, trung bình mỗi ngày có đến 120-150 hồ sơ liên quan đến đất đai. Để giải quyết các giao dịch cho người dân, UBND huyện Đak Đoa phải chỉ đạo Bưu điện mở thêm 1 quầy giao dịch, tăng thời gian giao dịch thêm ngày thứ bảy và tăng thời gian tiếp nhận, trả hồ sơ trong ngày. Đồng thời, huyện tăng cường cán bộ chuyên môn của Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đến hỗ trợ. Tuy nhiên, từ đầu tháng 7 đến nay, trung bình mỗi ngày chỉ nhận 60 đến 80 hồ sơ liên quan đến đất đai. 

 
 
 

Bàn về nguyên nhân khiến thị trường bất động sản Gia Lai đang có xu hướng chững lại, hầu hết các nhà đầu tư đều cho rằng có nhiều yếu tố tác động trực tiếp lẫn gián tiếp. Trước hết là do các nhà đầu tư ngoại tỉnh đã “tạo sóng” thị trường đẩy giá đất vùng ven, đất rẫy lên cao bất thường trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư đất thổ cư rất nhiều song các giao dịch chủ yếu là đặt cọc và hẹn 2-3 tháng sau khi đầy đủ pháp lý thì mới đi làm hợp đồng công chứng. Do đó, đa phần các giao dịch bị chậm lại. Tuy nhiên, theo dự báo tình hình thị trường, trong thời gian cuối năm, số lượng hồ sơ giao dịch đất đai sẽ tăng mạnh trở lại, nhất là sau khi bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được tỉnh ban hành.

 

Theo nhận định của giới đầu tư, giá đất tại một số khu vực, vị trí đã giảm 10-30% so với thời gian cao điểm. Nhiều khả năng từ đây đến cuối năm 2022, khả năng thanh khoản thấp sẽ buộc nhà đầu tư “lướt sóng” phải “xả hàng” thì mới có cơ hội cho những người có nhu cầu đầu tư thực sự với định hướng đầu tư trung hạn và dài hạn. Ông Phạm Vân Đài-Giám đốc Công ty cổ phần Thế giới nhà đất.VIP (201 Lê Duẩn, TP. Pleiku) cho rằng: “Hiện nay, giá đất trên thị trường đang có xu hướng giảm so với mấy tháng cao điểm trước đây. Tuy nhiên, khả năng đầu ra lại hạn chế vì những nhà đầu tư nội tỉnh có sẵn dòng tiền nhàn rỗi, có nhu cầu đầu tư dài hạn thì đang thận trọng nghe ngóng thông tin, đánh giá tình hình. Còn đối với các giao dịch hiện hữu, đa phần đã được đôi bên xác lập cọc 2-3 tháng trước”. Cũng theo phân tích của ông Đài, khi thị trường tạm chững lại và biểu đồ giá đất đang đi ngang cũng là lúc các nhà đầu tư chuyên sâu tập trung tìm kiếm khai thác nguồn hàng giá tốt, có dư địa phát triển nhằm chuẩn bị cho thời điểm kinh doanh thích hợp.

 

Trong bối cảnh thị trường đang chững lại, Công ty BSO tập trung đi vào các sản phẩm phân khúc giá 400-700 triệu đồng/lô, phù hợp với nhu cầu đại đa số khách hàng. Vì thế, các sản phẩm thuộc phân khúc này vẫn giao dịch đều, không bị ảnh hưởng bởi tình hình chung hiện nay.

 

Theo thông tin từ Chi cục Thuế TP. Pleiku, liên quan đến lĩnh vực đất đai, từ tháng 3 đến hết tháng 7 năm nay, Chi cục đã tiếp nhận và thực hiện 14.738 hồ sơ, thu lệ phí trước bạ đất đai 19,8 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 70,2 tỷ đồng. Ông Trần Văn Thành-Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP. Pleiku-thông tin: “Bắt đầu từ tháng 3-2022, khi cơ quan Thuế quyết liệt triển khai các giải pháp chống thất thu trong lĩnh vực bất động sản thì giá trị giao dịch tính thuế, số thuế phải nộp đều tăng cao.

Thời gian đầu triển khai các giải pháp chống thất thu, đối với những hồ sơ có dấu hiệu kê khai thấp so với giá thực tế, cơ quan Thuế mời lên làm việc và yêu cầu kê khai lại. Hiện nay, cơ quan Thuế áp dụng nguyên tắc “Tiền phòng hậu kiểm”, chỉ những hồ sơ có dấu hiệu nghi vấn chênh lệch giá quá nhiều thì mới mời lên làm việc. Công tác chống thất thu được chú trọng nhưng vẫn đảm bảo đúng thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định, không gây phiền hà cho người dân, không còn tình trạng quá tải hay tồn đọng hồ sơ tại cơ quan Thuế”.

 
 

 

Có thể bạn quan tâm

Góc nhìn thế giới 4-10-2026: Nga tăng chi quốc phòng: Chiến sự Ukraine sẽ kéo dài?

Góc nhìn thế giới 4-10-2026: Nga tăng chi quốc phòng: Chiến sự Ukraine sẽ kéo dài?

(GLO)- Nga vừa nâng kế hoạch chi quốc phòng năm 2027 lên 17,1 nghìn tỷ rúp, khoảng 202,6 tỷ đô la, tăng 27% so với dự toán. Vậy Nga tăng mạnh chi quốc phòng sẽ tác động thế nào đến chiến sự? Đây có phải dấu hiệu cho một cuộc chiến kéo dài, hay bước chuẩn bị tạo lợi thế trước bàn đàm phán?

Ngăn ký ức: Sấu rụng góc vườn

Ngăn ký ức: Sấu rụng góc vườn

(GLO)- Mùi sấu chín, vị muối ớt và tiếng rộp roạp giòn tan từng làm nên những buổi trưa hè không thể quên. Góc vườn nơi cây sấu từng tỏa bóng mát đến nay vẫn còn đó dư vị tuổi thơ. Cùng đến với câu chuyện “Sấu rụng góc vườn” của tác giả Nguyễn Chung Thành trong Ngăn ký ức tuần này.

Người trẻ Ia Krái giữ nhịp chiêng truyền thống

Người trẻ Ia Krái giữ nhịp chiêng truyền thống

(GLO)- Từ những đôi tay non nớt, tiếng chiêng truyền thống tiếp tục ngân vang ở xã Ia Krái. Sự ra đời của những Câu lạc bộ cồng chiêng Thanh thiếu nhi như ở xã Ia Krái đã mở đầu cho hành trình để những người trẻ học, hiểu và cùng gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc.

Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng

Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai hỗ trợ đến 2,5 tỷ đồng cho mỗi điểm du lịch cộng đồng; Đảng ủy xã Hội Sơn kết nạp đảng viên đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; Ra mắt dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”; Trại sáng tạo số và Vòng Chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát

Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát

(GLO)- Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát; Giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được tôn vinh “Nhà Khoa học của Nhà nông” năm 2026; Công an xã Bình Hiệp đưa người đàn ông đi lạc hơn 40 km về với gia đình… là những thông tin có trong bản tin hôm nay.

Điểm tin trưa: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án đầu tư

Điểm tin trưa: Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo gỡ vướng mắc tại từng dự án đầu tư

(GLO)- Chủ trì buổi làm việc nhằm rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án quy mô lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, DN xác định rõ tình hình, tiến độ và khó khăn của từng dự án để có giải pháp xử lý cụ thể; ưu tiên thu hút dự án công nghệ cao, công nghệ xanh.

Rời vùng sạt lở, dựng cuộc sống mới

Rời vùng sạt lở, dựng cuộc sống mới

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở đe dọa tính mạng và tài sản, chính quyền xã Ia Ly đã vận động, hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở an toàn. Trên những khu đất mới, những mái nhà mới đang được dựng lên, cuộc sống mới tươi sáng hơn đang dần hiện hữu.

Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; Phê duyệt nhà đầu tư Dự án Khu dân cư phía Nam Đề Gi; Đầu tư 99 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Vũ Lăng; Cải tạo 7 tuyến thoát nước để góp phần giảm ngập úng cục bộ tại khu vực Quy Nhơn...