Sau cuộc họp khẩn diễn ra vào chiều 11-6 (giờ VN), tổ chức y tế thế giới WHO đã tuyên bố đại dịch cúm A(H1N1). Như vậy đây là lần đầu tiên sau 41 năm WHO lại công bố đại dịch cúm, lần trước là cúm Hong Kong năm 1968 giết chết 1 triệu người.
Hiện nay trên thế giới đã có tất cả 28.000 trường hợp nhiễm cúm A(H1N1) trên 74 quốc gia ở khắp tất cả các châu lục với 141 trường hợp tử vong. Trong số này, Úc là quốc gia có tỷ lệ lây lan nhanh nhất; số bệnh nhân tăng gấp 4 lần sau 1 tuần, đạt 1.000 người vào thứ hai và đến tối qua con số này đã tăng lên 1.260 người.
| Một trẻ đeo khẩu trang ngừa cúm A(H1N1) tại Bắc Kinh (Trung Quốc). |
Và một lần nữa cũng nên nhớ rằng mức đại dịch, mức cao nhất trong thang 6 của WHO đề ra chỉ là một tên gọi. Xét về định nghĩa, WHO sẽ nâng mức cảnh báo đại dịch lên mức 6 một khi bệnh cúm truyền từ người sang người trong cộng đồng rộng lớn ở hai lãnh thổ khác nhau trên thế giới.
Theo định nghĩa, đại dịch chỉ về mức độ lây lan của cúm chứ không nói đến tính sát thương của virus. Và như vậy đại dịch cúm A(H1N1) không có nghĩa rằng thế giới sẽ chứng kiến số người chết kinh khủng.
WHO vẫn luôn nhấn mạnh rằng hầu hết những bệnh nhân cúm A(H1N1) đều có triệu chứng nhẹ và không cần điều trị đặc biệt. Điều WHO lo ngại là trong thời gian tới, số người nhiễm cúm A(H1N1) có thể sẽ tăng rất cao làm quá tải các bệnh viện, đặc biệt là ở những nước nghèo.
Hiện số người thiệt mạng vì virus cúm A(H1N1) là 141 người- rất ít so với con số gần 28.000 người nhiễm bệnh- nhưng virus này có những dấu hiệu cho thấy sự nguy hiểm tiềm tàng của nó. Phân nửa trong số những người thiệt mạng do virus cúm A(H1N1) là những người trẻ và khỏe mạnh- nhóm bệnh nhân vốn không phải là nạn nhân của cúm.
Ngoài ra virus cúm A(H1N1) vẫn tiếp tục lây lan ở bán cầu bắc khi mùa hè đã tới, một dấu hiệu cho thấy "sức khỏe rất tốt" của virus này bởi vì thông thường virus cúm sẽ biến mất khi thời tiết ấm lên. Thông thường hằng năm bệnh cúm làm chết khoảng 250.000 đến 500.000 người.
Theo TTO