Tôn vinh Giáo sư Tôn Thất Tùng, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Sáng 10-5, tại Bệnh viện Trung ương Huế diễn ra Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sỹ, Bác sĩ, Anh hùng Lao động (AHLĐ) Tôn Thất Tùng (10-5-1912 - 10-5-2012).

Đây là hội thảo đầu tiên về GS. Tôn Thất Tùng - người con ưu tú của Thừa Thiên - Huế, một danh nhân Y học Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp gởi lẵng hoa tới Hội thảo với dòng chữ “Nhớ mãi anh Tôn Thất Tùng”. Tại Hội thảo có 14 tham luận và các ý kiến sâu sắc, những hồi ức của các đại biểu, các nhà khoa học, các đồng nghiệp, học trò đã góp phần đánh giá toàn diện công lao và sự nghiệp GS. Tôn Thất Tùng.

 

Tượng GS. Tôn Thất Tùng được khánh thành và đặt trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Bùi Oanh

Đồng thời, nêu bật các yếu tố để GS. Tôn Thất Tùng trở thành danh nhân khoa học hàng đầu đất nước; các di sản khoa học, văn hóa của GS. Tôn Thất Tùng cùng việc gìn giữ và phát huy hiện nay. Sáng cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức khánh thành tượng GS.Tôn Thất Tùng đúc bằng đồng được đặt tại con đường danh nhân Y học nằm trong khuôn viên Bệnh viện.

Giáo sư, Viện sỹ, Bác sỹ, Anh hùng Lao động Tôn Tất Tùng sinh năm 1912 và mất năm 1982, ông là con cháu trong một gia đình dòng dõi hoàng tộc triều đình nhà Nguyễn. Dù sống gắn bó trên quê hương Thừa Thiên - Huế chỉ là thời thanh thiếu niên nhưng giọng nói, phong cách của GS Tôn Tất Tùng luôn mang đậm chất Huế.

 

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng quà lưu niệm gia đình GS. Tôn Thất Tùng nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của ông. Ảnh: Bùi Oanh

Cuộc đời của GS. Tôn Tất Tùng đã cống hiến tuổi xuân và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và sự nghiệp cao cả của người thầy thuốc; trở thành một nhà khoa học nổi tiếng, một Thầy thuốc kiệt suất tài năng, nhà giáo ưu tú, nhà hoạt động xã hội và hoạt động chính trị xuất chúng, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế 15 năm (từ năm 1947 đến năm 1961), Đại biểu Quốc hội liên tục 6 khóa (khóa II đến khóa VII) và giữ chức vụ Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông là người đầu tiên nghiên cứu thành công phương pháp "cắt gan có kế hoạch" còn được gọi là "Phương pháp mổ gan khô" hay "Phương pháp Tôn Thất Tùng", đã tham gia nhiều hội nghị khoa học quốc tế về y học, được mời giảng bài ở nhiều trường Đại học Y khoa và Viện Y học tại nhiều nước, được bầu làm thành viên của Viện Hàn lâm Y học Liên Xô, Hội Quốc gia những nhà phẫu thuật nước Cộng hòa Dân chủ Đức, Viện Hàn lâm phẫu thuật Paris và Hội những nhà phẫu thuật Lyon (Pháp), Hội Quốc gia Những nhà phẫu thuật Angiêri...
 

Toàn cảnh hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sỹ, Bác sĩ, AHLĐ Tôn Thất Tùng (10-5-1912 – 10-5-2012). Ảnh: Bùi Oanh

Ngoài ra, ông còn có công lao to lớn trong việc đào tạo một đội ngũ các thầy thuốc có y đức, giỏi chuyên môn, là tấm gương người thầy mẫu mực, trung thực, say mê khoa học, hết lòng yêu thương học trò.

Đặc biệt, ông là bác sỹ chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác Hồ rất mực yêu quý, là một trong mười hai người trên thế giới và là người duy nhất ở Việt Nam được tặng huy chương phẫu thuật quốc tế mang tên Lannelongue do Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris trao tặng; được Đảng và Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và kỹ thuật và nhiều huân, huy chương khác. GS Tôn Thất Tùng đã ra đi cách đây 30 năm nhưng đã để lại cho hậu thế một di sản khoa học vô giá với nhiều thế hệ học trò xuất sắc, một phẩm chất yêu nước tuyệt vời, một tấm gương lao động đáng khâm phục.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm