Trung Quốc: Đường ống dẫn dầu nổ tung đường, 44 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Theo thống kê mới nhất của nhà chức trách Trung Quốc, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn dầu của Công ty Sinopec tại TP. Thanh Đảo đã lên đến 44 người.
 

 Lòng đường gần khu vực nổ đường ống dẫn dầu bị thiệt hại nặng nề, chiếc xe gần đó cũng bị hất tung.
Lòng đường gần khu vực nổ đường ống dẫn dầu bị thiệt hại nặng nề, chiếc xe gần đó cũng bị hất tung.

Trên mạng xã hội Weibo (tương tự Twitter) của chính quyền TP. Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) cho biết các đường ống dẫn dầu của Công ty Sinopec bị rò rỉ từ sáng hôm 22-11. Vài giờ sau đó vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang tìm cách khắc phục tình trạng rò rỉ.

Sức công phá của vụ nổ khiến cho lòng đường gần đó bị hư hại nặng, nhiều chiếc xe cũng bị hất tung lên. Màn khói đen dày đặc bao trùm khu vực xung quanh.

Tại nạn khiến 44 người thiệt mạng. 136 người bị thương hiện đang được điều trị trong bệnh viện.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm tìm ra nguyên do tai nạn và đưa ra một lời giải thích hợp lý đến tất cả mọi người -CCTV dẫn phát biểu của chủ tịch Sinopec Phó Thành Ngọc-Chúng tôi gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những nạn nhân đã thiệt mạng và lời xin lỗi của chúng tôi đến toàn thể người dân”.

Vụ nổ khiến dầu tràn gây ô nhiễm 3.000 dặm vuông. Chính quyền thành phố Thanh Đảo hôm 23-11 đã phái 22 thuyền dọn về sinh và 10 tàu cá triển khai công việc dọn dẹp ô nhiễm tại các vùng biển bị loang dầu.

Thanh Đảo là một trong những bến nhập dầu thô lớn nhất Trung Quốc, cung cấp dầu thô cho 2 nhà máy lọc dầu lớn của Sinopec và nhiều nhà máy lọc dầu nhỏ khác.

Vụ nổ đường ống dẫn dầu quan trọng hôm 22-11 gây ảnh hưởng lớn đến việc truyền dẫn dầu thô về các nhà máy lọc dầu của Sinopec. Các thương nhân Châu Âu cho biết, Sinopec đã cho tạm ngừng các thương vụ mua bán dầu.

Trung Quốc luôn bị chỉ trích bởi điều kiện lao động nghèo nàn. Sự lỏng lẻo của pháp luật và nạn tham nhũng khiến cho các chủ doanh nghiệp lớn luôn tìm mọi cách lách luật và đưa hối lộ để tránh các cuộc kiểm tra an toàn lao động.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết trong nửa đầu năm 2013 có đến 28.000 người thiệt mạng hoặc mất tích do tai nạn lao động.

Theo Tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.