Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa tuyên bố nước này sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của mình không bị đe dọa - hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.
![]() |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nước này sẽ hành động một cách có trách nhiệm. |
Triều Tiên lần đầu tiên thử vũ khí hạt nhân vào năm 2006, sau khi rút khỏi một hiệp ước quốc tế.
Bình Nhưỡng từng nhiều lần đe dọa sẽ tấn công hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ.
Tại đại hội đảng Lao động Triều Tiên khai mạc vào ngày 6.5, ông Kim Jong-un cho biết sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với các nước thù địch.
KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo nước này đưa tin, Bình Nhưỡng muốn hội đàm nhiều hơn với Seoul để xây dựng lòng tin và sự hiểu biết.
Triều Tiên sẽ "hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và đấu tranh cho hoạt động giải giáp hạt nhân toàn cầu" - ông Kim Jong-un tuyên bố.
"Là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền của mình không bị các thế lực thù địch có vũ khí hạt nhân xâm phạm" - KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un.
Chính phủ Triều Tiên sẽ "cải thiện và bình thường hóa quan hệ với những nước tôn trọng chủ quyền của Triều Tiên và có thái độ thân thiện với Triều Tiên dù trước đây từng thù địch".
Bình Nhưỡng rút khỏi hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2003 và bắt đầu thử vũ khí hạt nhân sau đó 3 năm.
Tháng 3 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã thông qua nghị quyết thắt chặt lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên vì hoạt động thử bom nhiệt hạch và phóng tên lửa lên không gian.
Biện pháp trừng phạt bao gồm lệnh cấm xuất khẩu cho Triều Tiên các loại vật liệu dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân và quân sự; hạn chế hàng xa xỉ và dịch vụ ngân hàng.
Tố Uyên (Theo BBC)