Thế giới

Tin thế giới sáng 12-11: Hàn Quốc: Cảnh sát bảo vệ APEC phải ngủ như "người vô gia cư"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nga tuyên bố kiểm soát phía đông "điểm nóng" Kupyansk; Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Saratov của Nga; Mỹ và Israel thống nhất giải pháp cho 200 tay súng Hamas mắc kẹt tại Rafah; Hàn Quốc: Cảnh sát bảo vệ APEC phải ngủ như "người vô gia cư";... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-11.

Nga tuyên bố kiểm soát phía đông "điểm nóng" Kupyansk

Nga khẳng định đã kiểm soát khu vực phía Đông của thành phố Kupyansk. Ảnh: RT

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11-11 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực phía đông của thành phố Kupyansk, "điểm nóng" ở mặt trận Kharkiv, đông bắc Ukraine.

"Các lực lượng Kiev vẫn đang nỗ lực phá vòng vây để tiếp cận những đơn vị bị cô lập. Tuy nhiên, đợt phản công mới nhất đã khiến phía Ukraine mất tới 60 binh sĩ và 16 khí tài hạng nặng, bao gồm cả xe bọc thép, một trạm radar và 3 hệ thống tác chiến điện tử", phía Nga cho biết.

Trước đó, các lực lượng Moscow từng tuyên bố đang bao vây hơn 5.000 binh sĩ Ukraine trong thành phố Kupyansk và đã được đề nghị các điều kiện đầu hàng an toàn. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề nghị này, khẳng định quân Ukraine vẫn kiểm soát tình hình.

Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu Saratov của Nga

Vụ nổ xảy ra từ phía nhà máy lọc dầu Saratov sau vụ tập kích của Ukraine. Ảnh: Exilenova+

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 11-11 đã thông báo về việc quân đội nước này tập kích hàng loạt cơ sở năng lượng của Nga trong 24 giờ qua.

"Trong đêm 10-11, lực lượng phòng vệ Ukraine đã dùng máy bay không người lái (UAV) để tấn công nhà máy lọc dầu Saratov. Bên cạnh đó, một đợt tập kích bằng UAV cũng được triển khai để nhắm vào các kho chứa nhiên liệu ở vùng Feodosia trên bán đảo Crimea. Tại mặt trận Donetsk, chúng tôi cũng tấn công chính xác một kho hậu cần của Nga ở gần khu định cư Ocheretyne", phía Ukraine cho biết.

Ukraine điều tra tham nhũng ngành năng lượng, bắt nhiều nghi phạm

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine ngày 11-11 cho biết họ đã bắt giữ 5 người và xác định thêm 7 nghi phạm khác trong một cuộc điều tra tham nhũng lớn, liên quan đến các khoản “lại quả” trị giá khoảng 100 triệu USD trong ngành năng lượng.

Công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom. Ảnh minh họa: The Kyiv Post

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin, Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine không nêu tên các nghi phạm, chỉ cho biết họ gồm một doanh nhân bị xem là kẻ cầm đầu đường dây; một cựu cố vấn của Bộ trưởng Năng lượng; và một lãnh đạo của Công ty điện hạt nhân quốc gia Energoatom.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine công bố một số chi tiết liên quan đến cuộc điều tra kéo dài 15 tháng về nghi án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng.

Mỹ và Israel thống nhất giải pháp cho 200 tay súng Hamas mắc kẹt tại Rafah

Truyền thông Israel và khu vực cho biết, Mỹ cùng các bên liên quan đang nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho khoảng 200 tay súng của phong trào Hamas mắc kẹt trong các đường hầm ở thành phố Rafah, phía Nam dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Hãng tin Ynet của Israel tối qua cho biết, Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu và Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã đồng ý cho phép các tay súng Hamas được an toàn rời khỏi dải Gaza và di cư sang một nước thứ 3.

Đây được xem là bước đi nhằm tháo gỡ vướng mắc cuối cùng trước khi các bên có thể tiến tới giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Hàn Quốc: Cảnh sát bảo vệ APEC phải ngủ như người vô gia cư

Giới chức Hàn Quốc vừa mở cuộc điều tra sau khi nhận khiếu nại về việc hàng nghìn cảnh sát phải ngủ trên những tấm bìa các tông khi làm nhiệm vụ trong Hội nghị APEC.

Cảnh sát Hàn Quốc ngủ trên bìa các tông tại nơi nghỉ khi làm nhiệm vụ ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang trong ảnh công bố ngày 11-11. Ảnh: Công đoàn cảnh sát Hàn Quốc

Công đoàn cảnh sát Hàn Quốc ngày 11-11 tổ chức biểu tình trước trụ sở cơ quan cảnh sát quốc gia ở thủ đô Seoul. Họ nói rằng các sĩ quan làm nhiệm vụ trong hội nghị cấp cao APEC, diễn ra ngày 31/10-1/11, không được đáp ứng điều kiện sinh hoạt cơ bản. Khoảng 19.000 sĩ quan cảnh sát đã được triển khai đến Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang để làm nhiệm vụ. Nhiều người không được cung cấp chỗ ở và bữa ăn tử tế, thậm chí "bị đối xử tệ hơn cả người vô gia cư", theo mô tả của công đoàn.

Bữa ăn bị mô tả là sơ sài, nguội lạnh trong ảnh công bố ngày 11-11. Ảnh: Công đoàn cảnh sát Hàn Quốc

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sau đó thừa nhận thiếu sót và đưa ra lời giải thích. Thủ tướng Kim Min-seok yêu cầu cơ quan cảnh sát quốc gia và Bộ Nội vụ Hàn Quốc điều tra sự việc.

Có thể bạn quan tâm