Thành công với mô hình trồng bưởi da xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2018, ông Nguyễn Hữu Nhân, ở thôn Phú Hưng, xã Bình Tân (huyện Tây Sơn) mua và trồng 400 gốc bưởi da xanh trên trên 5.000 m2 đất vườn của gia đình tại 2 xã Bình Tân và Bình Thành. Chỉ 2 năm sau, vườn bưởi đã xanh tươi và bắt đầu cho quả.

Ông Nguyễn Hữu Nhân cắt tỉa, chăm sóc vườn bưởi. Ảnh: M. MIÊN

Ông Nguyễn Hữu Nhân cắt tỉa, chăm sóc vườn bưởi. Ảnh: M. MIÊN

Ông Nhân cho biết: Đất đai ở đây phù hợp cho cây bưởi phát triển, quả bưởi to, trọng lượt đạt từ 1,5 - 3 kg/quả, năng suất đạt khá, mỗi gốc bưởi có thể cho thu hoạch 1,5 tạ quả/năm. Bưởi da xanh được trồng tại địa phương có lợi thế rất lớn so với bưởi đưa về từ các tỉnh phía Nam ở các điểm: Quả to hơn, giữ độ tươi lâu hơn, hình thức đẹp hơn nhờ giữ được nguyên cành, lá nên khách hàng trong tỉnh ưa chuộng.

Để tránh việc “dội chợ” do bưởi chín đồng loạt, ông Nhân cho bưởi ra hoa và thu hoạch luân phiên quanh năm, đặc biệt vào vụ Tết. Nhờ chất lượng tốt, hình thức mẫu mã đẹp, giá bán hợp lý, hiện nay ông Nhân đã có nhiều mối tiêu thụ ổn định, bưởi chín đến đâu ông chuyển hàng cho khách hàng trong và ngoài tỉnh theo đơn đặt mua đến đó. Hơn nữa, để có thể thu lợi tối đa từ vườn bưởi, ông Nhân chia vườn bưởi làm 2 phần, phần diện tích dễ quản lý, ổn định cao ông cho đầu tư theo hướng thu hoạch rải đều quanh năm; phần diện tích còn lại xa nhà, khó quản lý ông dồn lực đầu tư, chăm sóc để thời điểm thu hoạch rơi vào dịp Tết.

Nói về cách chăm sóc, ông Nguyễn Hữu Nhân chia sẻ: Để cho bưởi to, đều trái, mọng nước và không bị khô đầu múi thì khâu điều tiết, cung cấp đủ nước cho cây khá quan trọng. Bên cạnh đó, việc dùng thuốc bảo vệ thực vật để phòng và điều trị sâu bệnh trên cây bưởi cũng được chú trọng, tôi chủ yếu chỉ dùng phân bón hữu cơ tự sản xuất nhờ ủ bằng chế phẩm Tricoderma.

Mô hình trồng bưởi da xanh của ông Nhân là mô hình tiên phong ở xã Bình Tân và cho hiệu quả kinh tế khá tốt; là một gợi ý khả thi để nông dân địa phương tham khảo, học tập khi tính toán việc chuyển đổi cây trồng phù hợp. Không dừng lại những thành quả trên, hiện nay ông Nhân đã mở rộng diện tích vườn bưởi, trồng thử nghiệm một số giống bưởi mới, chất lượng cao, hình thức đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

MỘC MIÊN

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng

Chủ động phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng

(GLO)- Thời tiết diễn biến thất thường những ngày qua tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh, gây hại cây trồng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai) hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng.

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Lợi ích kép từ cơ chế một cửa của ngành thuế

Lợi ích kép từ cơ chế một cửa của ngành thuế

(GLO)- Cơ chế một cửa là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính thuế, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, mang lại lợi ích kép cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Cơ chế nói trên phát huy tốt khi hình thành tỉnh Gia Lai mới.

Cảng Quy Nhơn xưa, nay & mai này

Cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng

(GLO)- Với việc hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai (cũ) với Bình Định thành tỉnh Gia Lai, kinh tế biển sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển và là ngành mũi nhọn của địa phương. Và, cảng Quy Nhơn giữ vai trò cầu nối quan trọng trong khu vực.

Công ty cổ phần Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên hiện có khoảng 20 dòng sản phẩm yến sào. Ảnh: H.T

Nâng tầm sản phẩm yến sào Gia Lai

(GLO)-Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nguồn thức ăn dồi dào, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang trở thành một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi yến. Để yến sào Gia Lai vươn xa, các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu.

null