Sửa chữa phiếu bầu ở Mỹ được phép đến bao lâu?

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Tại nhiều bang của Mỹ, ủy ban bầu cử sẽ cho phép cử tri có cơ hội sửa chữa phiếu bầu của họ, thường là vì thiếu chữ ký hoặc chữ ký không khớp, thời hạn chót cho việc này khác nhau giữa các bang.

 Các nhân viên bầu cử xử lý phiếu bầu tại thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) ngày 4-11-2020 - Ảnh: REUTERS
Các nhân viên bầu cử xử lý phiếu bầu tại thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) ngày 4-11-2020 - Ảnh: REUTERS



Theo tạp chí Vox, hạn chót cho việc sửa chữa thông tin trên phiếu bầu của cử tri ở bang Georgia là ngày 6-11, với Arizona là 10-11 và với Nevada, North Carolina là 12-11.

Trước những thời hạn chót đó, cử tri có thể kiểm tra trên hệ thống online xem phiếu của họ đã được kiểm hay chưa, và nếu có trục trặc gì họ có thể "cứu" lá phiếu của mình trước ngày chót đó.

Lúc này, kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang chờ được quyết định ở số phiếu tại một số bang còn chưa kiểm xong. Hầu hết số phiếu chưa kiểm là những phiếu bầu qua thư hoặc phiếu bầu vắng mặt.

Riêng Pennsylvania vẫn còn phải kiểm hàng trăm ngàn phiếu bầu qua thư vì bang này đã phải chờ tới ngày bầu cử chính thức 3-11 mới được bắt đầu xử lý số phiếu bầu đó.

Trong khi đó Arizona, Georgia, Nevada và North Carolina vẫn đang lập bảng biểu thống kê số phiếu bầu với các kết quả sít sao giữa hai ứng cử viên.

Ngoài những bang dao động vừa nêu sẽ chi phối tới số phiếu đại cử tri, vẫn còn cả triệu phiếu bầu vắng mặt nữa sẽ được kiểm. Những phiếu này sẽ làm thay đổi kết quả phiếu bầu phổ thông trong những tuần tới đây, và thay đổi khoảng cách chiến thắng tại một số bang, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc nữa.

Quá trình xử lý phiếu bầu qua thư sẽ tốn thời gian hơn nhiều (mở bao thư, kiểm tra chữ ký và lập bảng biểu). Cùng với đó, tại nhiều bang, ủy ban bầu cử còn cho phép cử tri có cơ hội sửa chữa phiếu bầu của họ, thường vì thiếu chữ ký hoặc chữ ký không khớp.

Không phải mọi phiếu bầu đều có thể được sửa chữa, nhưng ít nhất 18 bang có yêu cầu các nhân viên bầu cử phải liên lạc với cử tri nếu phiếu bầu của họ có vấn đề và cho họ cơ hội sửa chữa. Các bang đều có trang web để cử tri vào tự tra cứu tình trạng phiếu bầu của họ.

Tại các bang dao động, nơi khoảng cách giữa hai ứng cử viên rất sát nhau, mỗi lá phiếu đều rất quan trọng. Do đó cho tới lúc này, sáng 6-11 giờ Việt Nam, thời hạn chót để cử tri có thể sửa chữa lá phiếu của họ vẫn còn ở một số bang sau:

Với Arizona, thời hạn chót là thứ ba tuần sau (10-11), bang Georgia là thứ sáu tuần này (6-11) giờ Mỹ, bang Nevada là thứ năm tuần sau (12-11), bang North Carolina là thứ năm tuần sau (12-11).

Riêng ở bang Pennsylvania, các quận khác nhau lại có những quy định khác nhau về việc sửa chữa phiếu bầu, có những quận liên hệ cử tri khi phiếu bầu có vấn đề, cũng có quận không làm việc này.

Theo D.KIM THOA (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.