'Vua bóng đá' Pele ca ngợi Lionel Messi, Mbappe và Neymar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu danh thủ 82 tuổi đã xem trận chung kết World Cup 2022 trong bệnh viện Sao Paulo, và đã có dòng ca ngợi Lionel Messi, Mbappe và Neymar trên Instagram.

Mbappe lập siêu phẩm, cân bằng tỷ số 2-2 cho đội nhà trước tuyển Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN
Mbappe lập siêu phẩm, cân bằng tỷ số 2-2 cho đội nhà trước tuyển Argentina. Ảnh: AFP/TTXVN
Huyền thoại bóng đá người Brazil Pele khẳng định "Lionel Messi xứng đáng trở thành nhà vô địch World Cup" sau khi chứng kiến trận chung kết World Cup 2022, nơi Argentina đã đánh bại Pháp trong loạt sút luân lưu để soán ngôi vương.
Chia sẻ trên Instagram, Pele viết: "Hôm nay, bóng đá vẫn tiếp tục kể câu chuyện của mình, như mọi khi, theo một cách đầy mê hoặc. Messi đã lần đầu tiên vô địch World Cup, và cậu ấy xứng đáng, với những gì đã thể hiện trong suốt hành trình tới cúp vàng."
"Vua bóng đá" cũng ca ngợi tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe - người đã lập hat-trick trong trận chung kết đêm 18/12 và cũng thực hiện thành công nhiệm vụ của mình trong loạt sút luân lưu.
Ông viết: "Bạn thân mến của tôi, Mbappe đã có 4 pha lập công trong một trận chung kết. Đó thật là một món quà quý giá dành cho chúng ta, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn nữa cho môn thể thao của chúng ta."
Theo con gái của Pele, bà Kely Nascimento, cựu danh thủ 82 tuổi này đã xem trận chung kết World Cup 2022 trong bệnh viện Sao Paulo, nơi ông đang chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết.
Pele phải nhập viện điều trị từ ngày 29/11 vừa qua. Các bác sỹ cho biết hiện ông vẫn tỉnh táo.
Trước đó, Pele cũng đã một bài viết dài trên Instagram, đề cập đến việc đội tuyển Brazil bị loại khỏi World Cup 2022 sau khi để thua Croatia tại Tứ kết.
Từ chỗ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2022, giờ đây Selecao phải đợi ít nhất 4 năm nữa để chinh phục đỉnh cao lần thứ 6, sau lần gần nhất vào năm 2002.
Pele nêu rõ: "Bất chấp nỗi đau mà chúng ta đang cảm nhận khi bị loại ở World Cup, tôi kêu gọi người dân Brazil hãy nhớ điều gì đã giúp mang lại cho chúng ta 5 ngôi sao (5 chức vô địch World Cup) mà chúng tôi đeo trên ngực. Đó là tình yêu, chính tình yêu đã tiếp cho chúng ta thêm sức mạnh."
Ông cũng gửi lời chúc mừng Neymar vì đã san bằng kỷ lục ghi bàn của ông cho tuyển Brazil: "Kỷ lục của tôi đã được thiết lập cách đây gần 50 năm, và dường như không ai có thể đến gần nó. Bạn đã làm được, chàng trai của tôi. Hãy tiếp tục truyền cảm hứng cho đội tuyển chúng ta. Tôi sẽ vẫn luôn hạnh phúc với mỗi bàn thắng mà bạn ghi được, như tôi đã làm trong mọi trận đấu”.
Theo Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.