Cựu hậu vệ Ngoại hạng Anh bị treo giò, tuyển Indonesia lo lắng trước trận gặp Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hậu vệ người Tây Ban Nha nhập tịch Jordi Amat sẽ làm khán giả trong trận tuyển Indonesia làm khách trên sân Philippines ở lượt trận cuối bảng A AFF Cup 2022 diễn ra ngày 2.1.

Cựu tuyển thủ U.21 Tây Ban Nha và từng chơi ở Ngoại hạng Anh cho CLB Swansea là Jordi Amat bị treo giò ở trận gặp Philippines do đã nhận 2 thẻ vàng tại các trận vòng bảng Indonesia thắng Campuchia và hòa Thái Lan.

 

 Trung vệ Jordi Amat (trái) bị treo giò ở trận Indonesia gặp Philippines. Ảnh: PSSI
Trung vệ Jordi Amat (trái) bị treo giò ở trận Indonesia gặp Philippines. Ảnh: PSSI


Sự vắng mặt của tân binh CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) được HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia và chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan xác nhận. Người đứng đầu PSSI kêu gọi người hâm mộ Indonesia không nên quá lo lắng cho sự vắng mặt của Jordi Amat bởi HLV Shin Tae-yong đã tính phương án khác thay thế.

Theo báo giới Indonesia, nhà cầm quân người Hàn Quốc có 2 sự lựa chọn để thay cựu tuyển thủ U.21 Tây Ban Nha đá vị trí trung vệ cùng Fachruddin Aryanto, đó là Rizky Ridho và Hansamu Yama. “Dĩ nhiên Shin Tae-yong đã có giải pháp thay thế. Tuyển Indonesia phải có điểm trước Philippines để chắc suất vào bán kết. Nếu thua, đội Garuda (biệt danh tuyển Indonesia) sẽ phụ thuộc vào kết quả trận Thái Lan và Campuchia (diễn ra cùng ngày)", ông Iriawan nhấn mạnh.

 

 Hàng thủ của Indonesia (áo đỏ) luôn để lại nhiều lo lắng cho CĐV. Ảnh: PSSI
Hàng thủ của Indonesia (áo đỏ) luôn để lại nhiều lo lắng cho CĐV. Ảnh: PSSI


Tuy nhiên, phương án Rizky Ridho và Hansamu Yama không tạo được sự an tâm cho CĐV xứ sở vạn đảo khi Indonesia vẫn còn khả năng bị loại nếu thua trận. Hai hậu vệ này dưới thời HLV Shin Tae-yong luôn là điểm yếu nhất trong đội hình tuyển Indonesia, do nhiều lần mắc sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua, gần nhất là tại giải AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022.

Hiện tại, Thái Lan và Indonesia dẫn đầu bảng A với cùng 7 điểm, kế đến là Campuchia (6 điểm). Philippines (3 điểm) và Brunei (0 điểm) đã bị loại. Tương tự Indonesia, tuyển Thái Lan cũng cần có 1 điểm trong trận đón tiếp Campuchia để chắc suất đi tiếp.

Theo Tây Nguyên (TNO)

https://thanhnien.vn/cuu-hau-ve-ngoai-hang-anh-bi-treo-gio-tuyen-indonesia-lo-lang-truoc-tran-gap-philippines-post1537933.html

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.