Tăng cường hợp tác giữa phụ nữ quân đội Việt Nam và Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 27/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội đàm với bà Dam Dariny, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, phụ trách về công tác phụ nữ trong quân đội.
 Trung tướng Lê Hiền Vân đón và tặng hoa cho bà Dam Dariny, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trung tướng Lê Hiền Vân đón và tặng hoa cho bà Dam Dariny, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trung tướng Lê Hiền Vân chào mừng bà Dam Dariny sang thăm và làm việc tại Việt Nam, khẳng định chuyến thăm đã góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết và sự hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân hai nước.
Bà Dam Dariny cho biết đây là lần đầu tiên bà có chuyến thăm chính thức Việt Nam; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới Quân đội và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Bà Dam Dariny nhấn mạnh, Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp, thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. 
Tại hội đàm, Trung tướng Lê Hiền Vân và bà Dam Dariny thống nhất trong thời gian tới, phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam và phụ nữ Quân đội Hoàng gia Campuchia cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và giao lưu nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau; tích cực trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ công tác phụ nữ, tập huấn các hoạt động công tác quần chúng, công tác phụ nữ, phong trào phụ nữ và các lĩnh vực hoạt động khác. 
Ngoài ra, hai bên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, qua đó góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ tình đoàn kết giữa hai nước.
Hai bên cần phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Quân đội vận động quần chúng nhân dân, nhất là phụ nữ, trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia; thường xuyên trao đổi thông tin, tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới hiểu rõ và chấp hành tốt các hiệp định, quy chế, quy định về quản lý đường biên, mốc giới của hai nước, đóng góp vào việc xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác…
Ngay sau hội đàm, Đoàn cán bộ quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do bà Dam Dariny làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.