Đưa Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện Chư Pah vào cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội MTTQ huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014-2019). 
Nâng cao hiệu quả công tác mặt trận
Cùng với xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah luôn chú trọng kiện toàn tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 xã, thị trấn, cùng Ban công tác MTTQ tại khu dân cư, xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận và người uy tín, đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền vận động quần chúng. Toàn huyện có 492 vị ủy viên và 45 vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, cùng đội ngũ trưởng Ban công tác Mặt trận ở các thôn, làng, tổ dân phố…
Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah đã phối hợp với các đoàn thể, ngành liên quan vận động khuyến khích nhân dân thi đua lao động sản xuất để từng bước giảm nghèo, phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, giúp dân phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp... 
Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã của huyện Chư Pah. Ảnh: Thanh Nhật
Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã của huyện Chư Pah. Ảnh: Thanh Nhật
Nói về kết quả thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Võ Xuân Bảo-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah cho biết: “Qua tuyên truyền vận động, nhân dân hiến hàng nghìn m2 đất và đóng góp nhiều tỷ  đồng, gần 3.500 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, xây mới 2 nhà văn hóa xã, 43 hội trường thôn, 25 nhà sinh hoạt cộng đồng... Đến nay, toàn huyện có 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 86% thôn làng, tổ dân phố và gia đình văn hóa đạt 75% hộ gia đình”.
Phó Chủ tịch Võ Xuân Bảo còn cho hay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kêu gọi ủng hộ được hơn 1,2 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo” để triển khai xây nhà đại đoàn kết và các hình thức giúp đỡ hộ nghèo. Đồng thời, thường xuyên vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Riêng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7), MTTQ huyện đã phối hợp với UBND huyện xây dựng mới và sửa chữa 76 căn nhà cho các hộ gia đình người có công với nước khó khăn về nhà ở, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với những người có công cách mạng… 
Những điển hình ở cơ sở
Là một trong những điển hình hoạt động hiệu quả, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah thường xuyên làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa bàn dân cư. Đến nay, Tổ dân phố 3 không còn hộ đói, nghèo. Năm 2018, Tổ có 275 hộ/282 hộ gia đình văn hóa, đạt 97,5% và 18 năm liên tục được công nhận Tổ dân phố văn hoá...  
Hay như xã Nghĩa Hưng, khi xã được chọn làm xã điểm về xây dựng đạt chuẩn Nông thôn mới của huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã  đã chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao và phấn khởi của người dân khi tham gia thực hiện. Kết quả nhân dân đã hiến 1.110m2 đất làm nhà văn hóa thôn, 3.000m2 đất làm đường, đóng góp trên 5.000 ngày công và tiền mặt, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa các thôn, làm hơn 20 km đường giao thông tại các thôn làng, khu dân cư… Hiện nay, xã Nghĩa Hưng đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Trao đổi kinh nghiệm công tác MTTQ vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi kinh nghiệm công tác MTTQ vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Nhật
Với đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở, có ông Thái Hùng Mạnh-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Jôr, đồng thời là cá nhân tiêu biểu trong trong đồng bào có đạo, Trưởng ban chức việc Giáo xứ Ngô Sơn. Thôn Ngô Sơn, xã Chư Jôr có 143 hộ với 635 nhân khẩu, 100% là giáo dân đạo Công giáo. Phát huy vai trò cán bộ Mặt trận và chức việc tôn giáo, sau mỗi buổi lễ vào sáng chủ nhật hàng tuần, ông Mạnh thường dành thời gian cùng Ban chức việc của Nhà thờ Giáo xứ tuyên truyền, nhắc nhở, giải thích cho bà con giáo dân hiểu và nâng cao nhận thức, chấp hành tốt quy định pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, sống “Tốt đời-Đẹp đạo”, thực hiện tinh thần “Kính chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc”, phát huy tốt vai trò người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần làm ổn định tình hình ở cơ sở, thôn làng, xây dựng khối đại đoàn kết. Ông đã được huyện và tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động giai đoạn 2016-2018. Đồng thời, được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo của tỉnh.

Ông Trần Minh Sơn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pah nhận xét: “Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã và cùng các tổ chức thành viên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, các cá nhân tiêu biểu và uy tín, các chức sắc tôn giáo tuyên truyền vận động quần chúng, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện”. 

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.