Bắt khẩn cấp nghi can vụ 2 cháu bé tử vong tại nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi trở về nhà, ông bà nội kinh hãi phát hiện 2 cháu tử vong trong phòng ngủ. Tại hiện trường, cả 2 nạn nhân đều có dấu hiệu tổn thương ở vùng mũi và miệng.
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Chiều 30/9, bà Nguyễn Thị Nương - Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra cái chết bất thường của 2 cháu bé (một bé 2 tuổi và một bé 1 tuổi) ở xã Hoà Lợi, huyện Giồng Riềng.
Theo thông tin ban đầu, 2 cháu bé sống chung với cha mẹ và ông bà nội. Sáng nay, ông bà nội đi đám, cha đi vắng, nhà chỉ còn mẹ và 2 cháu bé.
Đến trưa cùng ngày, khi trở về nhà, ông bà nội phát hiện 2 cháu bé tử vong trong phòng ngủ, còn mẹ 2 nạn nhân vắng mặt. Tại hiện trường, cả 2 cháu bé đều có dấu hiệu tổn thương ở vùng mũi và miệng.
Chiều cùng ngày, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, công an tỉnh Kiên Giang đã bắt khẩn cấp nghi can và đang di lý từ tỉnh Hậu Giang về huyện Giồng Riềng để phục vụ điều tra.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Nhật Huy (Tiền Phong/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.