Báo tin giả bị mất 10 tỉ đồng, đổ thừa cho tên trộm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người đàn ông trình báo với công an trộm đột nhập vào nhà đánh con gái mình ngất xỉu, mở tủ sắt lấy gần 10 tỉ đồng. Nhưng qua xác minh, công an nhận định đây là tin giả.
Công an làm việc với ông Tâm. Ảnh: Công an cung cấp
Công an làm việc với ông Tâm. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 2-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng đối với ông Dương Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước.
Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 11-5, ông Tâm đến Công an tỉnh Vĩnh Long báo tin rằng có kẻ gian đột nhập vào nhà  ông tại xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình. Tên trộm này đã đánh con gái của ông Tâm mới 15 tuổi ngất xỉu và mở tủ sắt lấy tài sản gồm tiền, đô la Mỹ, trị giá khoảng 10 tỉ đồng.
Qua khám nghiệm hiện trường, giám định dấu vết, xác minh đối tượng có liên quan, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu của tội phạm, tin báo trên là tin giả. Ông Tâm đã thừa nhận hành vi của mình là báo tin giả đến cơ quan công an, không có vụ bị trộm lấy đi 10 tỉ đồng.
Ca Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.