Bình Định: Tuyên án 2 năm tù đối tượng giao cấu với trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-11, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lập (20 tuổi, trú ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) 2 năm tù về  tội “Giao cấu với trẻ em”.

  Bị cáo Lê Văn Lập tại phiên tòa. Ảnh: Quang Trung
Bị cáo Lê Văn Lập tại phiên tòa. Ảnh: Quang Trung

Theo cáo trạng, lợi dụng sự nhẹ dạ, nhỏ tuổi và thiếu hiểu biết của cháu L.T.P.N. (SN 1999, trú ở thôn Định Thiện Đông, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) nên trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 12-5-2014, Lập đã chủ động thực hiện hành vi giao cấu với cháu N. tổng cộng 5 lần. Trong đó, có 2 lần tại nhà của Lập ở thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, 2 lần tại phòng trọ của Võ Thanh Tùng ở thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và 1 lần tại phòng trọ của Xuân Hùng Bảo ở xã Đak N’Drung, huyện Đak Song, tỉnh Đak Nông.

Quang Trung

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).