Sau Tây Bắc đến Tây Nguyên đối mặt mưa lớn, sạt lở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau Tây Bắc chìm trong lũ dữ, hiện nay, trên khu vực Tây Nguyên cũng đang có mưa to. Từ chiều qua đến sáng nay 27-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - Thủy văn Quốc gia liên tục cảnh báo về tình hình mưa to, có nơi mưa rất to tại khu vực Tây Nguyên.

 Đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống Thiên tai do Cục trưởng Trần Quang Hoài lặn lội vào xã Noong Hẻo - Sìn Hồ (Lai Châu) để chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích
Đoàn công tác của Tổng cục Phòng chống Thiên tai do Cục trưởng Trần Quang Hoài lặn lội vào xã Noong Hẻo - Sìn Hồ (Lai Châu) để chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích



Trong 1 giờ qua ở tỉnh Đắk Lắk đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Bình Hòa 25,2mm, Buôn Trấp (Krông Ana) 20,6mm, Buôn Triết (Lăk) 82,4mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Trong 3 đến 6 giờ tới, các khu vực ở Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt ở các huyện Krông Ana, Lăk, Krông Năng.

Còn tại miền Bắc, hiện nay mưa lũ đang tái diễn trở lại và mở rộng sau 1 ngày tạm lắng.

Đêm qua 26-6, nhiều nơi đã có mưa lớn như ở Phú Hộ (Phú Thọ) 124mm, Thái Nguyên 55mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 79mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 92mm, Sơn Động (Bắc Giang) 80mm…

Hôm nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đang hoạt động yếu dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với rìa Tây áp cao cận nhiệt đới ổn định sau suy yếu nên trong ngày và đêm nay ở Bắc bộ có mưa rào rải rác. Riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đã có Công văn số 87 gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo về tình hình mưa lũ lớn tại Tây Bắc và công tác khắc phục hậu quả.


 

Hôm qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới tận huyện Tam Đường (Lai Châu)  để thăm hỏi bà con bị thiệt hại do mưa lũ lớn
Hôm qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới tận huyện Tam Đường (Lai Châu) để thăm hỏi bà con bị thiệt hại do mưa lũ lớn




Tính đến sáng nay, tổng số nạn nhân chết và mất tích vẫn giữ nguyên như chiều qua, với 30 người. Trong đó, số người chết là 19 người (Hà Giang: 5 người chết do sập nhà; Lai Châu: 14 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập); số người mất tích là 11 người ở Lai Châu do lũ cuốn trôi. Ngoài ra, 12 người dân bị thương (Lai Châu: 11 người, Sơn La: 1 người).

 

Các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ tại Lai Châu bị sạt lở nặng nề, nhiều điểm vẫn chưa thể thông xe, đi lại cực kỳ gian khổ
Các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ tại Lai Châu bị sạt lở nặng nề, nhiều điểm vẫn chưa thể thông xe, đi lại cực kỳ gian khổ



Theo báo cáo nhanh của Bộ Giao thông Vận tải, đến sáng nay 27-6, các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đã được khắc phục tạm thời để thông xe.

Các tuyến Quốc lộ 279 bị đứt đường hơn 10m đã thông xe vào tối 26-6; tuyến Quốc lộ 12 bị ách tắc do đá rơi, sạt trượt đến sáng 27-6 đã thông xe; Quốc lộ 4H2 bị sụt ta luy dương gây tắc đường nhiều địa điểm, đã thông xe trở lại vào chiều 26-6. Riêng Quốc lộ L4H tại cầu Hua Bum (thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu) bị đứt đường dẫn đầu cầu, hiện nay đang khẩn trương khắc phục.


Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 443,8 tỷ đồng (Hà Giang: 122 tỷ đồng, Lai Châu: 300 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,32 tỷ đồng, Lào Cai: 8,5 tỷ đồng, Cao Bằng 0,17 tỷ đồng, Điện Biên: 2 tỷ đồng, Tuyên Quang: 10 tỷ đồng, Sơn La 0,76 tỷ đồng).


Văn Phúc (sggp)
 

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.