(GLO)- Một trận giông lốc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 14-6 trên địa bàn xã Ia Khai và Ia Krái (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã gây tốc mái 22 nhà dân và một số thiệt hại khác.
Nhận được thông tin, sáng 15-6 ông Đỗ Văn Đông-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã khảo sát nắm tình hình và chỉ đạo chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Toàn bộ mái hiên của gia đình anh Nguyễn Văn Lợi (làng Jăng Blo, xã Ia Khai) bị giông lốc cuốn bay vướng vào trụ điện. Ảnh: Phương Lộc
Qua kiểm tra, tại xã Ia Khai có 20 ngôi nhà của người dân tại làng Jăng Krái và Jăng Blo bị tốc mái tôn. Thiệt hại nhiều nhất là gia đình anh Nguyễn Văn Lợi (làng Jăng Blo) khi gió lốc làm bay toàn bộ phần mái hiên đang thi công, diện tích 143 m2; gia đình ông Rơ Lan Yim (cùng làng) bị bay mái tôn cùng xà gồ diện tích khoảng 50 m2. Gió lốc còn gây ngã đổ hàng trăm cây trồng của người dân (chủ yếu là cây điều) trên diện tích khoảng 3 ha.
Sáng 15-6, chính quyền xã Ia Khai đã trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả, động viên các hộ dân nhanh chóng sửa chữa lại nhà ở.
Tại thôn 4 (xã Ia Krái) cùng thời điểm trên, gió lốc đã làm tốc mái 2 nhà dân và ảnh hưởng đến nhiều diện tích cây ăn trái của người dân, chủ yếu là sầu riêng bị rụng quả non. Sáng 15-6, người dân đã tiến hành sửa chữa nhà để ổn định chỗ ở.
(GLO)- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 4-6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, trọng tâm là khu vực Trung Bộ.
Hiện nay, địa bàn tỉnh Kon Tum bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa năm 2024; trong đó, chịu ảnh hưởng của bão số 3 và số 4, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, nhất là các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Mưa lớn kéo dài khiến nước suối Xim từ Lào đổ về dâng cao khiến xã biên giới huyện Mường Lát (Thanh Hóa) phải sơ tán khẩn cấp gần 20 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm
Hiện nay, thời tiết trên Biển Đông đang rất xấu, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2 do xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp.
Từ chiều tối 21/9 đến đêm 23/9, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.
(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh vẫn có mưa cục bộ ở một số khu vực, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.
Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết áp thấp nhiệt đới Igme đã rời khỏi Khu vực trách nhiệm Philippines (PAR) lúc 2 giờ 30 phút sáng 21-9.
Ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn và xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.
(GLO)- Dự báo thời tiết ngày 19-9, nhiều vùng trên cả nước có mưa to đến rất to, đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị và cảnh báo lũ trên các sông.
Sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 năm 2024; nguy cơ cao sẽ xảy ra mưa lớn, dông lốc, sạt lở ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 năm 2024.
Áp thấp nhiệt đới còn cách Đà Nẵng hơn 400 km và sẽ mạnh lên thành bão trong 12 giờ tới và tăng tốc di chuyển từ khoảng 15 km/giờ lên 20 km/giờ, hướng vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam.
Hồi 7 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Áp thấp nhiệt đới trong hôm nay sẽ mạnh lên thành bão số 4, đang di chuyển rất nhanh, hướng vào khu vực Quảng Bình đến Đà Nẵng và có hướng di chuyển rất phức tạp. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 500 mm.
(GLO)- Ngày 17-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 97/CĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện...
1 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 25 km/h, di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông.
(GLO)- Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trên sông Ba nên các cấp chính quyền và người dân thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) luôn chủ động triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.
Với tất cả những điều kiện hiện tại và tương lai cho thấy đường đi của áp thấp nhiệt đới và sau này có thể là cơn bão số 4 sẽ rất phức tạp so với cơn bão Yagi (bão số 3).
Mùa mưa ở Trung Bộ có khả năng bắt đầu từ khoảng giữa tháng 9 ở phía Bắc của miền Trung và cuối tháng 9 ở khu vực Trung Bộ; cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lũ dồn dập ở Trung Bộ trong tháng 10-11.