H'Hen Niê dành toàn bộ 600 triệu đồng tiền thưởng làm từ thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với số tiền thưởng từ các đơn vị trong nước, người đẹp Ê đê sẽ dùng để trao học bổng cho học sinh nghèo, xây thêm thư viện ở nhiều nơi.

Ngày 18/12, H'Hen Niê có một lịch trình hoạt động không ngừng nghỉ. Cô dậy từ sớm chuẩn bị thu dọn hành lý để đáp chuyến bay về Việt Nam lúc 14h. Đến buổi tối, H'Hen tiếp tục gặp gỡ báo chí chia sẻ về quá trình dự thi Miss Universe 2018 ở Thái Lan.
Ngày 18/12, H'Hen Niê có một lịch trình hoạt động không ngừng nghỉ. Cô dậy từ sớm chuẩn bị thu dọn hành lý để đáp chuyến bay về Việt Nam lúc 14h. Đến buổi tối, H'Hen tiếp tục gặp gỡ báo chí chia sẻ về quá trình dự thi Miss Universe 2018 ở Thái Lan.
Tại sự kiện, H'Hen khoe nhan sắc và hình thể trong bộ váy ôm in tên chính mình, Với thành tích top 5, cô nhận được nhiều phần thưởng từ các đơn vị trong nước, tổng cộng có 600 triệu đồng tiền mặt. H’Hen Niê sẽ dành 100% số tiền này cho các hoạt động xã hội, cộng đồng. Cô muốn hoàn thành lời hứa với buôn làng, hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và hoàn thiện dự án 'Room to read' xây dựng thêm nhiều thư viện, hỗ trợ thêm chi phí cho các nữ sinh trên thế giới.
Tại sự kiện, H'Hen khoe nhan sắc và hình thể trong bộ váy ôm in tên chính mình, Với thành tích top 5, cô nhận được nhiều phần thưởng từ các đơn vị trong nước, tổng cộng có 600 triệu đồng tiền mặt. H’Hen Niê sẽ dành 100% số tiền này cho các hoạt động xã hội, cộng đồng. Cô muốn hoàn thành lời hứa với buôn làng, hỗ trợ học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và hoàn thiện dự án 'Room to read' xây dựng thêm nhiều thư viện, hỗ trợ thêm chi phí cho các nữ sinh trên thế giới.
 Mở đầu buổi giao lưu, H'Hen Niê nhận được sự quan tâm xung quanh khả năng ngoại ngữ hạn chế của mình trong quá trình dự thi. Người đẹp thừa nhận tiếng Anh là một lợi thế lớn khi đi thi quốc tế nhưng không đặt nặng khuyết điểm ấy vì dễ tạo áp lực cho bản thân. Ngược lại, cô chủ động giao tiếp bất cứ khi nào có thể: 'Tôi tin chính sự thân thiện, chân thành tỏa ra từ tâm hồn, đôi mắt và nụ cười giúp mình chiếm được tình cảm của mọi người. Chưa kể khi làm một việc dù nhỏ trong cuộc thi, tôi luôn trân quý cơ hội và cố gắng hết mình'.
Mở đầu buổi giao lưu, H'Hen Niê nhận được sự quan tâm xung quanh khả năng ngoại ngữ hạn chế của mình trong quá trình dự thi. Người đẹp thừa nhận tiếng Anh là một lợi thế lớn khi đi thi quốc tế nhưng không đặt nặng khuyết điểm ấy vì dễ tạo áp lực cho bản thân. Ngược lại, cô chủ động giao tiếp bất cứ khi nào có thể: 'Tôi tin chính sự thân thiện, chân thành tỏa ra từ tâm hồn, đôi mắt và nụ cười giúp mình chiếm được tình cảm của mọi người. Chưa kể khi làm một việc dù nhỏ trong cuộc thi, tôi luôn trân quý cơ hội và cố gắng hết mình'.
Chia sẻ sự cố bị hoa hậu Mỹ - Sarah Rose Summer chê 'giả vờ biết tiếng Anh', H'Hen mong muốn khán giả có cách nhìn rộng lượng hơn. Người đẹp bày tỏ Sarah có tính cách hoà đồng, vui vẻ và thường xuyên giúp đỡ các thí sinh khác. Trong quá trình thi, H'Hen ít cập nhật báo chí, mạng xã hội nên không biết về ồn ào đó. Nhưng hoa hậu Mỹ chủ động gặp H'Hen giải thích, gửi lời xin lỗi giúp cô hiểu rõ mọi chuyện.  'Chúng tôi có tình bạn đẹp vả nhiều kỷ niệm đẹp xuyên suốt cuộc thi. Phải có sự theo dõi, quan tâm thì cô ấy mới nhận xét như thế. Ngay cả khi gặp nhau lần đầu tiên, Sarah chủ động chào hỏi và gọi tên H'Hen Niê một cách chính xác. Mong mọi người đừng vì một video rất ngắn mà chỉ trích Sarah', H'Hen nói.
Chia sẻ sự cố bị hoa hậu Mỹ - Sarah Rose Summer chê 'giả vờ biết tiếng Anh', H'Hen mong muốn khán giả có cách nhìn rộng lượng hơn. Người đẹp bày tỏ Sarah có tính cách hoà đồng, vui vẻ và thường xuyên giúp đỡ các thí sinh khác. Trong quá trình thi, H'Hen ít cập nhật báo chí, mạng xã hội nên không biết về ồn ào đó. Nhưng hoa hậu Mỹ chủ động gặp H'Hen giải thích, gửi lời xin lỗi giúp cô hiểu rõ mọi chuyện. 'Chúng tôi có tình bạn đẹp vả nhiều kỷ niệm đẹp xuyên suốt cuộc thi. Phải có sự theo dõi, quan tâm thì cô ấy mới nhận xét như thế. Ngay cả khi gặp nhau lần đầu tiên, Sarah chủ động chào hỏi và gọi tên H'Hen Niê một cách chính xác. Mong mọi người đừng vì một video rất ngắn mà chỉ trích Sarah', H'Hen nói.
Thành tích top 5 của H'Hen khiến cô được đặt lên bàn cân so sánh với Hoa hậu Phạm Hương - nhan sắc được kỳ vọng tỏa sáng ở Miss Universe 2015 nhưng không đạt kết quả nào. Đương kim Hoa hậu Hoản vũ nói, cô không có bất kỳ sự so sánh, cạnh tranh nào, ngược lại chính đàn chị là người truyền cảm hứng cho cô. 'Khoảnh khắc nhìn chị Phạm Hương trên sân khấu Miss Universe 2015 khiến tôi ngưỡng mộ tinh thần chinh chiến và sự thể hiện tuyệt vời. Mỗi năm Miss Universe có tiêu chí khác nhau, nên kết quả top 5 là may mắn của riêng tôi'.
Thành tích top 5 của H'Hen khiến cô được đặt lên bàn cân so sánh với Hoa hậu Phạm Hương - nhan sắc được kỳ vọng tỏa sáng ở Miss Universe 2015 nhưng không đạt kết quả nào. Đương kim Hoa hậu Hoản vũ nói, cô không có bất kỳ sự so sánh, cạnh tranh nào, ngược lại chính đàn chị là người truyền cảm hứng cho cô. 'Khoảnh khắc nhìn chị Phạm Hương trên sân khấu Miss Universe 2015 khiến tôi ngưỡng mộ tinh thần chinh chiến và sự thể hiện tuyệt vời. Mỗi năm Miss Universe có tiêu chí khác nhau, nên kết quả top 5 là may mắn của riêng tôi'.
H'Hen Niê tiết lộ thêm trong quá trình dự thi, cô được Á hậu Hoàn vũ 2015 - Lệ Hằng hỗ trợ mượn thêm nhiều trang sức đắt tiền, thậm chí chưa sử dụng để mang theo đi thi. Cô thú thật bản thân không biết tên, cách đọc thương hiệu hay giá tiền nhưng vô cùng trân quý tấm lòng nhiệt tình của người chị. Trong quá trình dự thi, H'Hen sơ sót làm mất một chiếc nhẫn nhưng vẫn được Lệ Hằng động viên đừng quá lo lắng. Sau khi cuộc thi kết thúc, Lệ Hằng quyết định tặng toàn bộ trang sức cho H'Hen vì quý sự nỗ lực của đàn em và đạt được thành tích tự hào cho Việt Nam.

H'Hen Niê tiết lộ thêm trong quá trình dự thi, cô được Á hậu Hoàn vũ 2015 - Lệ Hằng hỗ trợ mượn thêm nhiều trang sức đắt tiền, thậm chí chưa sử dụng để mang theo đi thi. Cô thú thật bản thân không biết tên, cách đọc thương hiệu hay giá tiền nhưng vô cùng trân quý tấm lòng nhiệt tình của người chị. Trong quá trình dự thi, H'Hen sơ sót làm mất một chiếc nhẫn nhưng vẫn được Lệ Hằng động viên đừng quá lo lắng. Sau khi cuộc thi kết thúc, Lệ Hằng quyết định tặng toàn bộ trang sức cho H'Hen vì quý sự nỗ lực của đàn em và đạt được thành tích tự hào cho Việt Nam.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tâm sự cô không lo lắng việc sử dụng hàng hiệu tại cuộc thi đi ngược lại những giá trị của bản thân hướng đến: 'Có thể tôi xuất phát điểm từ hoàn cảnh khó khăn, nên đến khi trở thành hoa hậu cũng không bước vào cuộc chạy đua hàng hiệu, nhưng không vì thế tôi suốt ngày tôi đi kể chuyện mình nghèo. Việc đầu tư phong cách thời trang giúp tôi thể hiện được hình ảnh chỉn chủ, ấn tượng khi là đại diện quốc gia dự thi quốc tế. Còn bản chất tôi thế nào thì vẫn mãi như thế, không cần phải tô vẽ thêm'.

H'Hen Niê thừa nhận chưa nắm rõ phong trào 'Metoo' trong câu hỏi ứng xử top 5 vì không có nhiều cơ hội cập nhật thông tin. 'Tôi chưa hiểu hết mong muốn bản thân có thể làm gì với phong trào đó nên cố gắng trả lời ở phương diện cất tiếng nói bảo vệ, lên án cho người phụ nữ'. Ngoài ra, H'Hen cho biết Miss Universe sẽ là sân chơi nhan sắc cuối cùng cô dự thi, cô mong chờ được chia sẻ kinh nghiệm có được để giúp đại diện các năm sau đạt được kết quả cao hơn.
H'Hen Niê thừa nhận chưa nắm rõ phong trào 'Metoo' trong câu hỏi ứng xử top 5 vì không có nhiều cơ hội cập nhật thông tin. 'Tôi chưa hiểu hết mong muốn bản thân có thể làm gì với phong trào đó nên cố gắng trả lời ở phương diện cất tiếng nói bảo vệ, lên án cho người phụ nữ'. Ngoài ra, H'Hen cho biết Miss Universe sẽ là sân chơi nhan sắc cuối cùng cô dự thi, cô mong chờ được chia sẻ kinh nghiệm có được để giúp đại diện các năm sau đạt được kết quả cao hơn.
Đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ, họ luôn tìm cách khai thác điểm mạnh của từng đại diện mỗi năm để có được công tác chuẩn bị phù hợp. 'Chúng tôi luôn trò chuyện, tìm hiểu tố chất của các bạn. Với H'Hen Niê, đó là sự chân thành, mộc mạc và nghị lực không ngừng nghỉ. Do đó, những chiến lược, công thức áp dụng cho H'Hen năm nay không đồng nghĩa sẽ tiếp tục với thí sinh năm sau'.
Đại diện ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ, họ luôn tìm cách khai thác điểm mạnh của từng đại diện mỗi năm để có được công tác chuẩn bị phù hợp. 'Chúng tôi luôn trò chuyện, tìm hiểu tố chất của các bạn. Với H'Hen Niê, đó là sự chân thành, mộc mạc và nghị lực không ngừng nghỉ. Do đó, những chiến lược, công thức áp dụng cho H'Hen năm nay không đồng nghĩa sẽ tiếp tục với thí sinh năm sau'.



 Anh Tuấn (ngoisao)
Ảnh: Maison de Bil

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.