Việt Nam tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu quý I-2023 do Cơ quan Nghiên cứu và phân tích EIU thuộc Tập đoàn tư vấn Economist Group (Anh) công bố, Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ lần lượt là 3 quốc gia có sự thay đổi lớn nhất về thứ hạng.

Theo Economist Intelligence Unit (EIU) vừa công bố bảng xếp hạng môi trường kinh doanh, Việt Nam là quốc gia có động lực lớn nhất trên toàn thế giới, tăng 12 bậc trong bảng đo lường mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại 82 quốc gia.

Đo lường mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại 82 quốc gia hàng quý, sử dụng khung phân tích tiêu chuẩn với 91 chỉ số. Qua bảng xếp hạng, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ là những quốc gia châu Á tiến bộ nhất trong hoạt động kinh doanh.

Hiện tại, Singapore đứng đầu bảng xếp hạng mới nhất của EIU, trong khi Việt Nam có sự cải thiện đáng kể nhất. Trong khi đó, điểm số của Trung Quốc giảm với biên độ lớn nhất-phản ánh những thay đổi về quy định và chi phí gia tăng (xem bảng xếp hạng).

Những quốc gia có thay đổi thứ hạng môi trường kinh doanh nhiều nhất. (Ảnh: EIU)

Những quốc gia có thay đổi thứ hạng môi trường kinh doanh nhiều nhất. (Ảnh: EIU)

Những cải thiện lớn nhất trong năm qua là ở Việt Nam, Thái Lan, Bỉ, Thụy Điển, Ấn Độ và Costa Rica. Việt Nam tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng, trong khi Thái Lan tăng 10 bậc và Ấn Độ tăng 6 bậc.

Đánh giá này cho thấy, Việt Nam và Thái Lan có chính sách thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết địa phương không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước